Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, ông Conde cho biết ủy ban trên đượcthành lập theo mô hình của ủy ban do cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela thànhlập sau thảm họa phân biệt chủng tộc Apácthai.
Theo ông Conde, "những người đã phạm sai lầm có thể yêu cầu được tha thứ và cácnạn nhân có thể chấp nhận sự tha thứ này" và "đó là một bước tiến quan trọng."
Ông Conde nhấn mạnh hòa giải là tiêu chí quan trọng để xây dựng một quốc gia vốnchìm trong nghèo đói và bất ổn.
Tuyên bố của ông Conde được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Guinea ngày 3/12 xácnhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống nước này, theo đó ông Conde thuộc đảng Tậphợp nhân dân Guinea (RGP) đã giành chiến thắng. Đối thủ của ông là cựu Thủ tướngCellou Dalein Diallo đã thừa nhận thất bại.
Cuộc bầu cử tổng thống ngày 7/11 vừa qua là cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở Guineakể từ khi nước này giành độc lập năm 1958.
Ủy ban Liên minh châu Phi (AUC) ngày 4/12 đã hoan nghênh sự hoàn tất tiến trìnhbầu cử cũng như sự trở lại trận tự hiến pháp ở Guinea, đồng thời khẳng định sẽtiếp tục ủng hộ Guinea và hợp tác với chính quyền nước này./.