Tặng cờ Tổ quốc, ấn phẩm đặc biệt cho du khách cùng lan tỏa thông điệp hòa bình

Hoạt động này thay lời tri ân tới sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, quảng bá vẻ đẹp của thành phố mang tên Bác và lan tỏa thông điệp vì hòa bình.

Du khách quốc tế được tặng cờ Tổ quốc tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Du khách quốc tế được tặng cờ Tổ quốc tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoạt động ý nghĩa trao tặng cờ Tổ quốc, ra mắt hình tượng Cây Hòa bình, trao tặng bưu thiếp để người dân và du khách cùng nhau viết và lan tỏa thông điệp hòa bình… đã diễn tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, đông đảo du khách trong nước và quốc tế được tặng cờ đã tỏ ra rất thích thú và háo hức khi được tặng lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Việc làm này góp phần giúp cho những con đường của thành phố mang tên Bác thêm phần rực rỡ trong dịp chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ ban tổ chức, ấn phẩm VTV ON AIR phiên bản đặc biệt có chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm: Dòng chảy di sản và Khát vọng đột phá,” sẽ được gửi miễn phí tới người dân thời gian tới đây.

Ấn phẩm giới thiệu loạt bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu nổi tiếng để cùng kể câu chuyện 50 năm kiến tạo, xây dựng, tiên phong và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh - nơi hội tụ nhiều nguồn lực, lan tỏa cơ hội vươn tầm khu vực và thế giới.

Ấn phẩm cũng chính là lời tri ân gửi tới những hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa và quảng bá vẻ đẹp, những tiềm năng, cơ hội của Thành phố mang tên Bác.

a-hau-bui-khanh-linh-2-6230.jpg
Du khách quốc tế xúc động khi nhận món quà ý nghĩa từ những người bạn Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đặc biệt, đại diện ban tổ chức cho hay, ấn phẩm sẽ được phát hành miễn phí tới người dân, du khách tại các địa danh lịch sử cũng như một số khu vực trung tâm Thành phố và sẽ lên tàu để đến với cán bộ, chiến sỹ quần đảo Trường Sa.

Cuối tuần qua, "Cây Hòa bình" cũng được ra mắt tại Đường sách Thành phố. Nhân cơ hội này, các nàng hậu đã cùng người dân viết những lời chúc, những thông điệp trái tim để treo lên, dán tem bưu điện gửi đến bạn bè, người thân trên khắp thế giới.

Với ba thân cây tượng trưng cho ba miền Bắc-Trung-Nam hội tụ, vươn lên và hòa quyện trong một vòm lá hình trái tim lớn, "Cây Hòa bình" là biểu tượng cho tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, thống nhất chung một nhịp đập của người Việt Nam. Bao quanh gốc cây là dòng suối hoa, tượng trưng cho dòng chảy kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại và tương lai đầy tiềm năng đột phá của thành phố.

Theo ban tổ chức, các hoạt động lan tỏa thông điệp trái tim cùng Cây Hòa bình sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 1/5/2025, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh đẹp của hoạt động ý nghĩa:

hoa-hau-kieu-duy-1-3107.jpg
a-hau-bui-khanh-linh-6-8201.jpg
a-hau-bui-khanh-linh-5-9711.jpg
a-hau-ngoc-hang-2-2816.jpg
ngoc-hang-bui-khanh-linh.jpg
hoa-hau-thanh-thuy-7.jpg
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.