Ngày 11/9, Sở Y tế Đồng Nai phối hợp với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chứcHội thảo “Cơ chế phối hợp giữa Y tế và Thú y trong giám sát bệnh cúm gia cầm vàcác bệnh lây truyền qua động vật” tại thành phố Biên Hòa.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã xác định sự cần thiết của việc hợp tác liênngành giữa y tế và thú y trong phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật.
ÔngHuỳnh Cao Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho rằng việc phòng chống bệnh lâytruyền từ động vật sang người nếu chỉ ngành y tế thì sẽ không giải quyết đượchết các vấn đề.
Ngành y tế và thú y khi hợp lực hành động sẽ tận dụng tối đanguồn lực, tăng hiệu suất và tránh được các công việc chồng chéo nhau. Sự phốihợp liên ngành nhằm giảm nguy cơ lây truyền chung cho động vật và người tại cácchợ động vật, buôn bán vận chuyển động vật hoang dã.
Ngoài ra, việc hợp tác cũng hướng đến việc tuyên truyền sâu rộng trong ngườidân về ý thức tự bảo vệ mình trước các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ động vật.
Theo WHO, trong 20 năm qua, số ca mắc các bệnh mới xuất hiện đang lây lan ngàymột nhanh trên phạm vi toàn thế giới, chiếm 12% bệnh tật của loài người.
Các loại bệnh này đã gây ra tác động rất nghiêm trọng với 15 triệu ngườichết; là nguyên nhân gây tử vong thứ hai trên thế giới sau bệnh tim mạch. Chỉtính riêng ba loại bệnh SARS, E.coli và bò điên, các nước đã tổn thất hơn 70 tỷUSD.
Với bệnh truyền từ động vật qua người, chỉ tính từ năm 2000-2005, trên thếgiới đã có 50 triệu người nhiễm bệnh từ muỗi và gia súc, trong đó có 78.000người chết. Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học cho thấy, 3/4 dịch bệnhở người bắt nguồn từ động vật.
Theo con số tại Hội thảo, từ 2003 đến nay, Việt Nam ghi nhận 119 ca mắc cúmA/H5N1 tại 40 tỉnh, thành phố với 59 trường hợp tử vong. Trong năm năm (từ2007-2012) Việt Nam có 99 ca bệnh liên cầu lợn ở người, 10 trường hợp tử vong.
Ngoài ra, các loại bệnh lây truyền từ động vật sang người khác như bệnh dại,bệnh than, bệnh dengue sốt xuất huyết trong những năm qua vẫn tiếp tục diễn biếnphức tạp với hàng nghìn ca mắc, gây tổn thất hàng trăm nghìn tỷ đồng. Bệnh mớixuất hiện ở Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến 10% dân số, kéo theo tổn thất GDP lên tới10%. Đây là nhóm bệnh truyền nhiễm từ loài vật có xương sống qua người, nguy cơlây lan cao nhất khi có giao tiếp người-động vật trực tiếp hay gián tiếp.
Bên cạnh đó, hoạt động thâm canh trong trồng trọt và chăn nuôi cũng góp phầnkhông nhỏ trong việc làm mất nơi cư trú của động vật hoang dã và buộc chúng phảitiếp xúc với vật nuôi và với con người. Có 15 loại bệnh truyền từ động vật quangười nguy hiểm đang lây lan ở Việt Nam, trong đó có các loại bệnh thường gặpnhư sốt rét, bệnh dại, bệnh đậu mùa, bệnh liên cầu lợn.
Ông Lê Hoàng Sang, Phó Giám đốc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằngthách thức trong phòng chống bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người ở Việt Namlà thiếu kinh phí. Ngoài ra, người dân chưa nhận thức đầy đủ về các bệnh truyềntừ động vật sang người, đồng thời chưa có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin,giám sát bệnh truyền nhiễm giữa thú y và y tế.
Trong khuôn khổ Hội thảo, Sở Y tế Đồng Nai và Chi cục Thú y tỉnh này cũng sẽ kýkết quy chế phối hợp giữa hai ngành về giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễmtừ động vật sang người. Dự kiến, từ nay đến cuối năm cơ chế này sẽ hoàn thiện vàđi vào hoạt động./.
Công Phong (TTXVN)