Tăng cường hợp tác giữa thế hệ trẻ Việt Nam-Campuchia

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác theo chiều sâu, đẩy mạnh công tác giáo giục về lịch sử...
Tăng cường hợp tác giữa thế hệ trẻ Việt Nam-Campuchia ảnh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp đoàn Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 29/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do ông Hun Many, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Tổng Thư ký Ban Dân vận Trung ương Đảng CPP, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, Đại biểu Quốc hội Campuchia làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Võ Văn Thưởng chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI, chúc mừng Đảng CPP đã giành thắng lợi tại cuộc bầu cử, thể hiện sự tin tưởng của nhân dân Campuchia đối với sự lãnh đạo của CPP; tin tưởng CPP sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn.

[Tăng cường trao đổi, hợp tác thanh niên 3 nước Việt-Lào-Campuchia]

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn, ông Võ Văn Thưởng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và giữa thế hệ trẻ hai nước nói riêng.

Ông Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi và chia sẻ tới các gia đình chịu hậu quả nặng nề do vụ hỏa hoạn tại thủ đô Phnom Penh vừa qua. Ông Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Campuchia, coi đây là chủ trương nhất quán và ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa thế hệ trẻ Việt Nam-Campuchia ảnh 2Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chụp ảnh chung với đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ghi nhận và đánh giá cao Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong thời gian qua, ông Võ Văn Thưởng mong muốn trong thời gian tới, hai Hội tiếp tục tăng cường hợp tác theo chiều sâu, đẩy mạnh công tác giáo giục về lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường của hai dân tộc, về mối tình hữu nghị bền chặt, sắt son giữa nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học kỹ thuật, thể thao...

Ông Hun Many cảm ơn ông Võ Văn Thưởng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết; gửi lời chúc mừng đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9. Nhân dịp này, ông Hun Many gửi lời cảm ơn đến Đảng, nhân dân và quân tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng với thắng lợi ngày 7/1/1979; thông báo với ông Võ Văn Thưởng về tình hình Campuchia gần đây và kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI vừa qua, cho biết bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, tự do và công bằng với tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Ông Hun Many khẳng định Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống, thực hiện tốt chỉ đạo của Lãnh đạo hai nước, tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác theo chiều sâu, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong đã hội đàm với Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many.

Tăng cường hợp tác giữa thế hệ trẻ Việt Nam-Campuchia ảnh 3Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong (thứ 2 từ phải sang) tại buổi hội đàm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong đã thông tin tới Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many về một số hoạt động nổi bật của thanh niên Việt Nam trong thời gian qua, phương hướng hoạt động của Hội trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 - sự kiện lớn của tuổi trẻ Việt Nam đã được tổ chức thành công vào cuối năm 2017. Trong 5 năm tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai ba phong trào lớn là Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc cùng ba chương trình đồng hành với thanh niên: Đồng hành trong học tập; trong khởi nghiệp, lập nghiệp và nâng cao kỹ năng xã hội, đời sống. Bên cạnh đó, các cấp tổ chức Hội tiếp tục thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên, gắn bó hơn với cơ sở.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong đề nghị đẩy mạnh các hoạt động hoạt động giao lưu thanh niên hai nước giữa các đối tượng như doanh nhân trẻ, sinh viên, thanh niên; thúc đẩy trao đổi hai chiều hoạt động thanh niên tình nguyện tại một số địa phương của mỗi bên, đặc biệt tại các tỉnh giáp biên. Hai bên hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ Hội chuyên trách; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; ký kết các thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới giữa hai tổ chức Hội...

Tăng cường hợp tác giữa thế hệ trẻ Việt Nam-Campuchia ảnh 4Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many (thứ 3 từ trái sang) tại buổi hội đàm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many cho biết thời gian qua, các phong trào của thanh niên Campuchia đã đạt nhiều thành tựu nhờ sự cố gắng nỗ lực của hội viên với nhiều phương thức cải tiến nội dung sinh hoạt, hướng tới những hoạt động gần gũi, thiết thực để thu hút hội viên. Thanh niên Campuchia luôn phát huy tinh thần tình nguyện, hi sinh, cống hiến vì xã hội, vì đất nước, trên tinh thần cùng nhau làm việc tốt. Tổ chức Hội các cấp tại Campuchia đã tuyên truyền, vận động thanh niên ý thức vai trò của mình, hoạt động vì nhân dân Campuchia, chấp hành tốt luật pháp, hiến pháp của đất nước, phấn đấu trở thành lực lượng nòng cốt, tương lai của đất nước Campuchia.

Đánh giá cao hoạt động hợp tác giữa tổ chức Hội hai nước trong thời gian qua, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many khẳng định thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tiếp tục đồng hành, khuyến khích thanh niên tận dụng cơ hội để phát huy hết khả năng, tham gia vào sự phát triển của đất nước. Hội thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện; tạo lập mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các tổ chức, cộng đồng, đoàn thể thanh niên trong nước và quốc tế; đảm bảo an ninh, an toàn, công bằng pháp lý và tự do cho thanh niên; đưa những nhu cầu của thanh niên vào các chương trình phát triển ở tất cả các cấp; tổ chức các khóa đào tạo nghề, giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ năng cho thanh niên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục