Tập đoàn BP lỗ ròng 4,4 tỷ USD trong quý I do giá dầu giảm mạnh

Giám đốc điều hành của BP Bernard Looney cho hay ngành công nghiệp dầu mỏ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cú sốc cung cầu ở quy mô lớn chưa từng thấy.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

"Gã khổng lồ” năng lượng BP của Anh ngày 28/4 thông báo lỗ ròng 4,4 tỷ USD trong quý I/2020 do tác động xấu của đại dịch COVID-19 làm giảm nhu cầu dầu mỏ và gây ra sự “sụp đổ” của giá nhiên liệu.

Trong báo cáo thu nhập, Giám đốc điều hành mới của BP Bernard Looney cho hay ngành công nghiệp dầu mỏ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cú sốc cung cầu ở quy mô chưa từng thấy, đẩy giá dầu thô sụt giảm từ mức 70 USD/thùng vào đầu năm nay xuống dưới 20 USD/thùng như hiện nay.

Ông này khẳng định sẽ có nhiều người mất việc làm.

[Thị trường dầu mỏ thế giới đứng trước nhiều sóng gió do dịch COVID-19]

Ngoài ra, BP cũng cho biết tập đoàn này có kế hoạch cắt giảm 2,5 tỷ USD chi phí tiền mặt đến cuối năm 2021 so với năm 2019, trong đó bao gồm chi phí liên quan tới việc tái cơ cấu.

BP dự kiến sẽ khai thác ít dầu mỏ hơn trong quý II/2020 bởi các công ty không có khả năng lưu trữ lượng dầu thô dư thừa.

Sản lượng khai thác của BP trong quý I/2020 giảm 2,8% xuống còn 3,7 triệu thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục