Oleg Deripaska, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Rusal, tập đoàn sản xuất nhômlớn nhất thế giới đồng thời là công ty đầu tiên của Nga niêm yết trên thị trườngchứng khoán Hongkong, đánh giá 2009 là một trong những năm khó khăn nhất của nềnkinh tế toàn cầu, các thị trường hàng hóa nói chung và nhất là ngành sản xuấtnhôm.
Tuy nhiên, tập đoàn vẫn trở lại làm ăn có lãi bất chấp doanh thu giảm 48%xuống 8,17 tỷ USD trong bối cảnh nhu cầu và giá nhôm giảm do ảnh hưởng của khủnghoảng kinh tế toàn cầu, nhờ đã có biện pháp quyết đoán trong việc giảm thiểunhững tác động bất lợi của cơn bão suy thoái bằng cách giảm đáng kể chi phí hoạtđộng và cải tổ công ty để có thể tận dụng được các cơ hội khi kinh tế đi lên.
Artem Volynets, Phó Tổng Giám đốc Rusal, ước tính 30% sản phẩm của tậpđoàn trong năm nay sẽ được tiêu thụ tại thị trường châu Á, tăng mạnh so với 20%năm ngoái.
Cổ phiếu của Rusal diễn biến khá tiêu cực kể từ khi được giao dịch trênsàn chứng khoán Hongkong. Tuy nhiên, tập đoàn tin tưởng việc niêm yết trên thịtrường này sẽ đẩy giá trị của nó tăng lên, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc là thịtrường tiêu thụ nhôm nhanh nhất thế giới.
Kết quả kinh doanh vừa công bố đã giúp đẩy giá cổ phiếu của Rusal lên 9,55HKD (1,22 USD), so với 9,4 HKD lúc đóng cửa phiên cuối tuần trước, nhưng vẫnthấp hơn rất nhiều so với mức giá niêm yết lần đầu là 10,8 HKD.
Trước đó, các nhà điều hành sàn chứng khoán Hongkong đã nhiều lần trì hoãnkế hoạch IPO của Rusal cho đến tận sau khi tập đoàn thông báo đã cơ cấu lạithành công khoản nợ 16,6 tỷ USD và các nghĩa vụ khác với hơn 70 ngân hàng./.