Tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga thông báo lỗ hơn 50 tỷ ruble

Tổng Giám đốc Yuri Borisov cho biết việc từ chối một số hợp đồng quốc tế, kể cả việc cung cấp động cơ, dịch vụ phóng khiến khoản lỗ dự kiến của Roscosmos vào cuối năm 2022 là hơn 50 tỷ ruble.
Tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga thông báo lỗ hơn 50 tỷ ruble ảnh 1Một nhân viên làm việc tại Roscosmos. (Nguồn: TASS)

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Vedomosti ngày 21/12, Tổng Giám đốc tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos, ông Yuri Borisov cho biết khoản lỗ của tập đoàn này năm 2021 lên tới 31 tỷ ruble, khoản lỗ dự kiến vào cuối năm 2022 sẽ là hơn 50 tỷ ruble.

Ông Borisov thông báo: “Hiện nay, tình hình kinh tế và tài chính Roscosmos cho thấy rằng, nói một cách nhẹ nhàng, không phải mọi thứ ở đây đều ổn. Năm 2021, khoản lỗ của tập đoàn nhà nước lên tới 31 tỷ (ruble).Tính đến tình hình phát triển sau ngày 24/2 (thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine) - việc từ chối một số hợp đồng quốc tế, kể cả việc cung cấp động cơ, dịch vụ phóng - mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Khoản lỗ dự kiến vào cuối năm 2022 là hơn 50 tỷ ruble (0,69 tỷ USD)."

[Nga khẳng định châu Âu sẽ thua thiệt khi trừng phạt Roscosmos]

Người đứng đầu Roscosmos giải thích rằng nguyên nhân thua lỗ chính liên quan đến việc tổ chức công việc của các doanh nghiệp không phù hợp.

Ông Borisov nói "Các công ty đảm nhận việc thực hiện các đơn hàng chính phủ hoặc đơn hàng của chính tập đoàn, nhưng không hoàn thành đúng thời hạn. Có nhiều lý do - từ việc không cung cấp cơ sở linh kiện điện tử đến việc tổ chức quy trình không phù hợp, kể cả kỷ luật lao động kém”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục