Tẩy chay đối thoại

Anh em Hồi giáo tẩy chay đối thoại với ông Mansour

Đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của Tổ chức Anh em Hồi giáo - khước từ lời mời tham gia đối thoại với Tổng thống lâm thời Mansour.

Ngày 6/7, Đảng Tự do và Công lý (FJP) - nhánh chính trị của Tổ chức Anh em Hồi giáo - đã khước từ lời mời tham gia đối thoại với Tổng thống lâm thời Adli Mansour.

 

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký của FJP Hussein Ibrahim khẳng định đảng này không thừa nhận cuộc đảo chính và nhấn mạnh rằng ông Mohamed Morsi vẫn là Tổng thống hợp pháp của Ai Cập.

 

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước MENA và nhật báo Al Ahram cho biết Bộ trưởng bảo hiểm và các vấn đề xã hội Ai Cập Nagwa Khalil đã yêu cầu Cục Tư pháp thuộc bộ này phối hợp với các cơ quan công tố để điều tra về sự tồn tại của các nhóm dân quân thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

 

Bà Khalil cũng tỏ ra hết sức quan ngại về việc các nhà chức trách đã phát hiện được các loại vũ khí cất giấu tại trụ sở của MB tại quận Muqattam ở thủ đô.

 

Nhật báo Al Ahram cũng dẫn các nguồn tin tư pháp tiết lộ Tổng công tố Ai Cập đã ra lệnh cho các thẩm phán điều tra Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và các thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo, trong đó có Chủ tịch và Phó Chủ tịch FJP, xung quanh "nhiều tội ác" trong cuộc cách mạng ngày 25/1/2011 như kích động bạo lực, sát hại các sĩ quan cảnh sát, thuê các tay súng bắn tỉa sát hại người biểu tình và đốt phá trụ sở của Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) cầm quyền vào thời điểm đó.

 

Theo báo này, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour đã bổ nhiệm thẩm phán Hamed Abdullah làm Chủ tịch Hội đồng Tư pháp tối cao (SJC). Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức MENA cho biết MC truyền hình nổi tiếng Ahmed El-Moslimany đã được bổ nhiệm làm cố vấn truyền thông của Tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục