Thái Bình giới thiệu những mốc son lịch sử về đấu tranh cách mạng

Buổi trưng bày chuyên đề đã khái quát trung thực, sinh động, hệ thống quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình từ ngày đầu thành lập đến nay.
Thái Bình giới thiệu những mốc son lịch sử về đấu tranh cách mạng ảnh 1Người dân tham quan trưng bày chuyên đề “Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình - Những mốc son lịch sử”. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 5/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã tổ chức khai mạc buổi trưng bày chuyên đề "Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình - Những mốc son lịch sử" tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình.

Hơn 500 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được chọn lọc, trưng bày trong chuyên đề giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành đất đai, dân cư tỉnh Thái Bình; quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Bình cùng những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và bảo vệ quê hương, đất nước.

Ngoài ra, các tư liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày còn phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thái Bình trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là những hình ảnh tư liệu từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đến nay.

[Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Việt Nam - Độc lập, tự cường']

Tại sự kiện này, Bảo tàng tỉnh Thái Bình cũng giới thiệu 50 tư liệu, hình ảnh mới được sưu tầm về những tấm gương tiêu biểu trong thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong những thập niên 60 đến 80 của thế kỷ XX của tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Thị Lĩnh nhấn mạnh, buổi trưng bày chuyên đề đã khái quát trung thực, sinh động, hệ thống quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình từ ngày đầu thành lập đến nay, khơi dậy lòng tự hào về mảnh đất quê hương Thái Bình trong đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế xã hội.

Qua đó, buổi trưng bày góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân.

Buổi trưng bày chuyên đề “Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình - Những mốc son lịch sử” sẽ mở cửa đến ngày 15/10./.

Thái Bình giới thiệu những mốc son lịch sử về đấu tranh cách mạng ảnh 2Các đại biểu tham quan buổi trưng bày chuyên đề “Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình - Những mốc son lịch sử”. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).