Thái Lan: Chưa thể kết luận máy bay MH370 bị khủng bố

Cảnh sát Thái Lan khẳng định không loại trừ khả năng, song các bằng chứng hiện có không đủ để kết luận có yếu tố khủng bố.

Reuters đưa tin, cảnh sát Thái Lan đang đặt ra giả thiết hai người sử dụng hộ chiếu đánh cắp để lên chiếc máy bay bị mất tích hôm 8/3 của Hãng hàng không Malaysia Airlines không liên quan tới khủng bố, mà các bằng chứng cho thấy hai hành khách này có thể là người tìm kiếm tị nạn.

Hiện cảnh sát Thái Lan và các chuyên gia điều tra nước ngoài đang thẩm vấn hai công ty lữ hành tại thành phố nghỉ dưỡng Pattaya, nơi hai đối tượng sử dụng hộ chiếu đánh cắp từng đặt mua vé qua hai người Iran.

Ngày 11/3, Cảnh sát trưởng Pattaya Supachai Puikaewcome nói: "Chúng tôi không loại trừ khả năng, song các bằng chứng hiện có không đủ để kết luận những người này liên quan tới khủng bố. Chỉ xét riêng việc đặt vé, nếu là khủng bố, họ sẽ chọn sẵn chặng bay cũng như chiếc máy bay họ muốn lên. Trong khi đó, họ lại chọn loại vé rẻ nhất và cũng không yêu cầu chặng bay và máy bay cụ thể."

Cảnh sát dự kiến sẽ thẩm vấn Hasem, một trong hai người Iran đã thanh toán vé máy bay bằng tiền mặt. Hasem là một nhân vật có tiếng tại Pattaya. Người thứ hai, có tên Kazem Ali, đã đặt vé qua điện thoại với nhân viên hãng lữ hành tại Pattaya. Ali được cho là đang ở Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục