Thái Lan công bố hàng loạt biện pháp hỗ trợ nền kinh tế

Thái Lan vừa tung ra các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung, "bơm" khoảng 144 tỷ baht (4,76 tỷ USD) vào nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm nay lên mức 2,8%.
Thái Lan công bố hàng loạt biện pháp hỗ trợ nền kinh tế ảnh 1Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Thái Lan vừa tung ra các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung, "bơm" khoảng 144 tỷ baht (4,76 tỷ USD) vào nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm nay lên mức 2,8%, đồng thời duy trì lực đẩy cho quý 1/2020.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các ngày 26/11, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Uttama Savanayana cho biết nội các đã thông qua gói kích thích kinh tế gồm 3 biện pháp do Bộ Tài chính đề xuất sau khi có dự báo rằng nền kinh tế toàn cầu có thể vẫn sẽ biến đổi liên tục và gia tăng thêm sức ép lên Thái Lan.

Mục tiêu của gói kích thích là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong những tháng còn lại của năm nay và quý 1/2020.

Theo Bộ trưởng Uttama, Chính phủ Thái Lan hy vọng các biện pháp mới sẽ nâng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế lên mức 2,8% so với dự báo 2,6% vừa được Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia (NESDC) công bố.

Trước đó, ngày 18/11, NESDC cho biết kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,4% trong quý 3/2019, tăng nhẹ so với 2,3% của quý 2/2019, nhưng thấp hơn mức tăng trưởng 2,8% của quý đầu tiên.

Tăng trưởng kinh tế chậm trong quý 3/2019 đã khiến NESDC hạ dự báo tăng trưởng GDP trong cả năm nay xuống còn 2,6% so với dự báo trước đây là 2,7-3,2%.

[Thái Lan dự kiến bơm thêm 50 tỷ baht để kích thích kinh tế]

Biện pháp kích thích đầu tiên trong gói bổ sung vừa được thông qua được chia thành 3 phần nhỏ với mục tiêu củng cố nền kinh tế cơ sở, trong đó mỗi dự án tại 71.742 xã sẽ được nhận tới 200.000 baht, đồng thời chi 14,3 tỷ baht để nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn.

Biện pháp thứ hai liên quan đến việc phân bổ 26,7 tỷ baht để thỗ trợ chi phí thu hoạch của người trồng lúa và cải thiện vụ mùa 2019-2020.

Biện pháp thứ ba là dành 5 tỷ baht để giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho người mua nhà và tạo điều kiện cho người dân có cơ hội mua nhà riêng trong dự án Baan Dee Mee Down.

Chủ tịch Liên đoàn Các ngành công nghiệp Thái Lan Supant Mongkolsuthree đã hoan nghênh các biện pháp kích thích mới nhất của chính phủ, cho rằng những biện pháp này sẽ thúc đẩy nền kinh tế trong ngắn hạn và thu được kết quả nhanh chóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục