Thái Lan: Ông Thaksin đáp trả cáo buộc “phỉ báng hoàng gia”

Ngày 12/10, luật sư của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Bộ Tư pháp yêu cầu xác minh lại cáo buộc ông phạm tội “phỉ báng hoàng gia.”
Thái Lan: Ông Thaksin đáp trả cáo buộc “phỉ báng hoàng gia” ảnh 1Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. (Nguồn: AFP)

Kênh truyền hình TV24 People Station của phe Áo Đỏ cho biết, ngày 12/10, luật sư của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Bộ Tư pháp yêu cầu xác minh lại cáo buộc ông phạm tội “phỉ báng hoàng gia.”

Trước đó, trong một bài đăng trên trang Twitter, vị thủ tướng bị lật đổ đã viết rằng: “Tôi rất quan ngại về cáo buộc sai trái đó. Và tôi cũng chưa từng nghĩ về việc xúc phạm Hoàng gia Thái Lan. Tôi sẽ nhờ đội ngũ pháp lý của mình kiện bất cứ ai lôi tôi vào cáo buộc này.”

[Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bị buộc tội lăng mạ hoàng gia]

Tuần trước, tân Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Khemchai Chutiwong cho hay Văn phòng Bộ Tư pháp đã chấp thuận yêu cầu của cảnh sát về việc chính thức truy tố ông Thaksin tội khi quân phạm thượng và vi phạm luật tội phạm máy tính, song không nói rõ vị cựu thủ tướng đã có những hành vi như thế nào mà bị khép vào tội xúc phạm hoàng gia.

Cáo buộc trên được cho là có liên quan tới vụ ông Thaksin trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc hồi năm 2015. Khi đó, ông Thaksin được cho là đã đưa ra những bình luận gây tranh cãi về người đứng sau vụ đảo chính lật đổ chính quyền của bà Yingluck hồi tháng 5/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục