Thẩm phán Haiti rút khỏi nhiệm vụ điều tra vụ sát hại cố Tổng thống

Ông Chalatte từ chối nhiệm vụ này chỉ chưa đầy 36 giờ sau khi cấp trên của ông và người phụ trách điều tra vụ án, thẩm phán Ernst Lafortune bị sát hại khi đang trên đường từ nhiệm sở về nhà.
Thẩm phán Haiti rút khỏi nhiệm vụ điều tra vụ sát hại cố Tổng thống ảnh 1Cảnh sát điều tra bên ngoài dinh thự Tổng thống Haiti Jovenel Moise ở Port-au-Prince. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/8, thẩm phán Mathieu Chanlatte, người hôm 9/8 vừa được giao nhiệm vụ điều tra vụ sát hại cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise, đã rút khỏi vụ án này “vì lý do cá nhân.”

Theo báo chí địa phương, ông Chalatte từ chối nhiệm vụ này chỉ chưa đầy 36 giờ sau khi cấp trên của ông và người phụ trách điều tra vụ án, thẩm phán Ernst Lafortune bị sát hại khi đang trên đường từ nhiệm sở về nhà.

Theo thông cáo của Hiệp hội Luật sư quốc gia Haiti (NAHM), Lafortune và Chanlatte đã có “một cuộc tranh luận sôi nổi” về vụ án vào ngày 11/8, trước khi ông Lafortune bị sát hại.

[Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Đội trưởng đội cận vệ bị bắt giữ]

Thi thể ông Lafortune sau đó bị “một nhóm người không rõ danh tính” bỏ lại tại một bệnh viện với nhiều vết thương chí mạng.

Chủ tịch NAHM, Jean Wilner cho biết không bất ngờ với quyết định của ông Chalatte và nhận định việc thiếu bảo đảm an toàn cho các thẩm phán là rào cản lớn đối với tiến trình điều tra vụ sát hại cố Tổng thống Moise hôm 7/7 vừa qua, trong bối cảnh các băng đảng tội phạm vũ trang vẫn hoành hành không thể kiểm soát tại thủ đô Port-au-Prince và nhiều vùng lãnh thổ khác. 

Cho tới nay, cảnh sát Haiti đã bắt giữ 44 người liên quan tới vụ việc từng gây chấn động thế giới này, trong đó có 12 quan chức cảnh sát, 18 người Colombia bị cáo buộc là thành viên nhóm biệt kích sát hại ông Moise và 2 công dân Mỹ gốc Haiti./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục