Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Đội trưởng đội cận vệ bị bắt giữ

Trong một thông báo, người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Haiti Marie Michelle Verrier xác nhận ông Civil đã bị cảnh sát bắt trước đó cùng ngày trong cuộc điều tra vụ ám sát cố Tổng thống Moise.
Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Đội trưởng đội cận vệ bị bắt giữ ảnh 1Hình ảnh tang lễ cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise. (Nguồn: AFP)

Ngày 26/7, cảnh sát Haiti thông báo đã bắt giữ đội trưởng đội cận vệ của cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise, ông Jean Laguel Civil, do nghi ngờ người này liên quan đến vụ ám sát nhà lãnh đạo quốc gia Caribe này hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Trong một thông báo, người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Haiti Marie Michelle Verrier xác nhận ông Civil đã bị cảnh sát bắt trước đó cùng ngày trong cuộc điều tra vụ ám sát cố Tổng thống Moise. 

Lực lượng chức năng nghi ngờ đội trưởng cận vệ Civil dính líu đến vụ ám sát ông Moise tại nhà riêng đêm 7/7, khi nhóm lính đánh thuê có vũ trang dễ dàng vượt qua đội cận vệ canh gác dinh tổng thống mà không cần nổ phát súng nào. Đối tượng Civil hiện bị giam giữ tại nhà tù ở Delmas, gần thủ đô Port-au-Prince.

Trước đó, Giám đốc cơ quan cảnh sát Port-au-Prince Me Bed-ford Claude đã yêu cầu giới chức hải quan cấm xuất cảnh đối với 4 cảnh sát vốn có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho cố Tổng thống Moise.

[Ám sát Tổng thống Moise: Cựu bộ trưởng Haiti bị tình nghi là chủ mưu]

Cũng trong ngày 26/7, cảnh sát đã phát lệnh truy nã bà Wendell Coq Thelot, thẩm phán tòa án tối cao từng bị ông Moise sa thải.

Hiện vẫn còn nhiều uẩn khúc trong vụ ám sát cố Tổng thống Moise, song tân Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã cam kết sẽ đưa những kẻ ám sát ông Moise ra trước công lý.

Cố Tổng thống Haiti Moise bị ám sát vào rạng sáng 7/7 (theo giờ địa phương). Một nhóm 28 tay súng đã tấn công vào tư dinh của Tổng thống và bắn chết nhà lãnh đạo này. Đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương nặng và đã được đưa sang Mỹ cứu chữa.

Trong số 28 tay súng trên có 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. Cảnh sát Colombia cho biết đang truy bắt 3 đối tượng người Colombia khác cũng từng ở Haiti và nước láng giềng Cộng hòa Dominica.

Theo lời khai ban đầu của các nghi phạm, họ không lên kế hoạch sát hại Tổng thống Moise mà chỉ muốn bắt ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục