Thanh Hóa: Tranh chấp tại bãi ngao, 3 người mất tích

Ngày 8/7, các lực lượng huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia tìm được thi thể 2 mất tích trong vụ tranh chấp bãi ngao, làm 3 người mất tích.
Ngày 8/7, lực lượng Công an và Chính quyền địa phương đã tìm được thi thể 2 mất tích trong vụ tranh chấp bãi ngao dẫn đến xô xát, khiến 3 người mất tích và 9 người bị thương.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an 2 huyện: Quảng Xương, Tĩnh Gia nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được tìm thấy trong ngày 8/7 gồm ông Tô Văn Dũng, sinh năm 1952 và ông Lê Văn Hiệu, sinh năm 1966, đều ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả trên là do mâu thuẫn từ việc tranh chấp trong nuôi và khai thác ngao ở khu vực bãi giữa sông Yên của các hộ dân thuộc Thôn Điền và Thôn Thanh (xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) và các hộ dân thôn Bắc Châu (xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia).

Theo nhiều người dân chứng kiến sự việc kể lại: Trưa 7/7, trong khi nhiều hộ dân tại 2 thôn trên đang khai thác tại bãi ngao, có một thuyền máy (loại 15CV) và 2 bè chở khoảng 12 đến 15 người thuộc xã Hải Châu (Tĩnh Gia) đến xua đuổi. Lập tức có khoảng 30 bè nhỏ chở khoảng 60 người phía Quảng Nham (loại bè dùng để khai thác ngao), trên mỗi bè có từ 2 đến 3 người cũng xông đến. Hai bên lời qua tiếng lại và dùng các loại hung khí đã được chuẩn bị sẵn như: gạch, đá, thanh sắt nhọn 2 đầu, gậy lao vào đánh nhau.

Cuộc ẩu đả đã làm 3 người mất tích và 9 người bị thương; trong đó 3 người bị rơi xuống sông Yên mất tích gồm ông Tô Văn Dũng và Lê Văn Hiệu (đều ở xã Hải Châu, huyệnTĩnh Gia) và anh Lê Kim Cường (ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương).

Cũng theo nhiều người dân thuộc xã Quảng Nham cho biết nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ việc trên là do 2 đối tượng gồm Long “Bồ” (người xã Quảng Nham) và Huy “Quyền” (thuộc xã Hải Châu), bắt tay nhau để chiếm bãi ngao dài gần 3km trong khu vực lạch Mom, thuộc cửa sông Yên để khai thác ngao tự nhiên và khoanh vùng nuôi trồng ngao. Sự việc trên khiến nhiều người dân ở xã Quảng Nham mất đi nguồn sinh kế vốn đã gắn với họ từ lâu. Nhiều người đã phải rời bỏ quê vào Nam ra Bắc, thậm chí là sang Trung Quốc lao động chui để mưu sinh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra làm rõ vụ án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 2 huyện Quảng Xương và Tĩnh Gia cũng chỉ đạo các đoàn thể và lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã Quảng Nham và Hải Châu làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân ổn định tình hình, không để nhân dân 2 xã bức xúc tiếp tục tổ chức đánh nhau, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng ở địa phương.

Các tổ chức chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu đối với các gia đình có người thân bị thiệt mạng, mất tích và bị thương. Cũng trong sáng ngày 8/7, các gia đình đã tổ chức mai táng đối với 2 nạn nhân theo phong tục tập quán địa phương.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục