Gần 3.000 người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải

Thêm gần 3.000 người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải

Giới chức Italy cho biết ngày 28/6, các tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển nước này và của phái bộ hải quân đa quốc gia, các tổ chức nhân đạo đã cứu được ít nhất 2.900 người di cư.
Thêm gần 3.000 người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải ảnh 1Một chiếc thuyền chở người nhập cư trái phép tới đảo Lampedusa, ngoài khơi Italy. (Nguồn: west-info.eu)

Theo AP, giới chức Italy cho biết ngày 28/6, các tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển nước này và của phái bộ hải quân đa quốc gia, các tổ chức nhân đạo đã cứu được ít nhất 2.900 người di cư từ 21 chiếc tàu của những kẻ buôn người khởi hành từ Libya.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, các tàu quân sự của Italy, Tây Ban Nha, Ireland, Anh và một tàu của tổ chức nhân đạo đã tham gia các cuộc cứu hộ lần này. Trong đó, tàu Le Eithne của Hải quân Ireland đã tiến hành ít nhất 6 lượt cứu trong ngày 28/6, giúp đưa gần 600 người di cư khỏi các xuồng cao su lênh đênh trên vùng biển phía Tây Bắc Libya.

Khoảng 100 người di cư đã được đưa tới hòn đảo nhỏ Lampedusa, ngoài khơi Sicily, Italy.

Từ đầu năm tới nay, đã có 60.000 người di cư được cứu thoát và đưa tới các cảng của Italy trong khuôn khổ sứ mệnh tìm kiếm và cứu trợ đa quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.