Thí điểm ứng dụng 'Tìm người thân-danh sách người mất vì COVID-19'

Ứng dụng "Tìm người thân-danh sách người mất vì COVID-19" có chức năng tra cứu các thông tin cụ thể về bệnh nhân đang được điều trị và những người đã qua đời vì COVID-19 tại các cơ sở y tế.
Thí điểm ứng dụng 'Tìm người thân-danh sách người mất vì COVID-19' ảnh 1Ứng dụng được thiết kế trên nhiều nền tảng web-app, mobile-app và được vận hành trên hệ điều hành iOS và Android tại trang https://benhnhancovid.info.

Tối 18/9, đại diện Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) cho biết Hội cùng các đơn vị vừa đưa vào thử nghiệm ứng dụng "Tìm người thân-danh sách người mất vì COVID-19" tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng có chức năng tra cứu các thông tin cụ thể về bệnh nhân đang được điều trị và những người đã qua đời vì COVID-19 tại các cơ sở y tế.

Người sử dụng có thể dùng các công cụ để tra cứu chính xác thông tin người thân vừa qua đời được an táng, hỏa táng.

Ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tin học thành phố (thành viên nhóm triển khai ứng dụng) cho biết đây là chương trình xã hội thiện nguyện, có tính nhân văn nhằm góp phần chia sẻ nỗi đau của cộng đồng và của gia đình có người qua đời vì COVID-19.

[Sẽ chỉ có 1 ứng dụng chống COVID-19, chấn chỉnh tình trạng "loạn app"]

Với ứng dụng này, ngay tại nhà hay bất cứ nơi đâu, thân nhân có thể tra cứu và nắm bắt kịp thời thông tin của người bệnh-người đã mất vì COVID-19.

Ứng dụng này bảo đảm sự liên thông các dữ liệu của bệnh nhân COVID-19 từ lúc vào bệnh viện cho đến khi xuất viện.

Bệnh nhân sẽ được xác định danh tính và dữ liệu được cập nhật chính xác thông qua mã QR. Từ đó, thân nhân có thể tra cứu thông tin về hiện trạng của người bệnh/người mất theo phân cấp từng cơ sở y tế, cơ sở an táng, quận/huyện, tỉnh/thành phố...

Đối với những người tử vong, dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi tro cốt được giao tận tay cho gia đình. Ứng dụng cũng cho phép số hóa toàn bộ dữ liệu của nạn nhân đã mất. Đây cũng là công nghệ giúp cho các cán bộ, chiến sỹ Nhà tang lễ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh giảm tải khối lượng công việc thủ công hiện nay.

Trong thời gian đầu, ngoài thông tin được cập nhật tại Nhà Tang lễ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, ứng dụng sẽ được triển khai đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện có điều trị bệnh nhân COVID-19 và các cơ sở y tế khác, cũng như chuyển giao cho các tỉnh, thành phố khác nếu có nhu cầu sử dụng.

Ứng dụng được thiết kế trên nhiều nền tảng web-app, mobile-app và được vận hành trên hệ điều hành iOS và Android tại trang https://benhnhancovid.info.

Theo Hội Tin học thành phố, khi tìm kiếm, người dùng cần nhập đầy đủ, chính xác họ và tên, năm sinh người cần tìm. Hiện tại, ứng dụng chỉ cung cấp thông tin người đã mất, chưa cung cấp thông tin người đang điều trị tại các cơ sở y tế, bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.