Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm sau bình luận của Chủ tịch Fed

Thị trường chứng khoán Mỹ chững lại sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh Ngân hàng trung ương Mỹ chuẩn bị tăng lãi suất lớn hơn mức tăng hàng quý đưa ra trong tuần trước.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm sau bình luận của Chủ tịch Fed ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 15/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đã giảm điểm trong phiên giao dịch 21/3, qua đó kết thúc đà tăng của tuần trước giữa bối cảnh giá dầu mỏ tăng cao và các quan chức hàng đầu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra những bình luận theo quan điểm "cứng rắn" hơn để chống lạm phát.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6%, xuống 34.552,99 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm  0,1%, xuống 4.461,18 điểm.

Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức giảm 0,4%, xuống 13.838,46 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ chững lại sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh ngân hàng trung ương Mỹ chuẩn bị thực hiện việc tăng lãi suất lớn hơn mức tăng hàng quý đưa ra trong tuần trước nếu đó là điều cần thiết để kiềm chế lạm phát “quá cao.”

[Phản ứng của Phố Wall sau khi Fed quyết định tăng lãi suất]

Một số nhà quan sát nhận định tuyên bố trên “cứng rắn” hơn so với tuyên bố của chính ông này trong tuần trước.

Hôm 16/3, Fed đã quyết định tăng 0,25 điểm phần trăm lãi suất cơ bản, qua đó nâng biên độ lãi suất lên mức 0,25-0,5%.

Theo quan chức cấp cao của Fed, dự kiến sẽ có 5-6 đợt nâng lãi suất nữa trong năm 2022 và thêm 3 đợt khác trong năm 2023 và 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục