Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên 28/9

Thị trường chứng khoán tăng điểm trước thời điểm Mỹ công bố số liệu kinh tế quan trọng và cuộc tranh luận đầu tiên trong quy trình bầu cử giữa hai ứng cử viên tổng thống.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên 28/9 ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 28/9, thị trường chứng khoán Phố Wall tiếp tục có một phiên giao dịch tăng điểm, tiếp nối đà đi lên từ phiên cuối tuần qua trước thời điểm nền kinh tế lớn nhất thế giới công bố các số liệu kinh tế quan trọng và cuộc tranh luận đầu tiên trong quy trình bầu cử giữa hai ứng cử viên tổng thống Donald Trump và Joe Biden.

Kết thúc phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,5% lên 27.584,06 điểm.

Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,6% lên 3.351,60 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 1,9% và khép phiên ở mức 11.117,53 điểm.

[Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt đà tăng của thị trường chứng khoán]

Các ngân hàng và công ty năng lượng nằm trong số những công ty có cổ phiếu tăng mạnh và dẫn dắt thị trường vào đầu phiên.

Cùng với đó là đà đi lên mạnh mẽ của các mã cổ phiếu của các công ty công nghiệp khác như Boeing và Honeywell International.

Sau những tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, giới phân tích cho rằng các cuộc đàm phán về một gói kích thích kinh tế đang được nối lại, tạo thêm niềm hy vọng cho các nhà đầu tư.

Chỉ số S&P 500 đã giảm trong 4 tuần qua khi thị trường chật vật trước việc đàm phán về gói kích thích kinh tế mới của Mỹ không có tiến triển, trong khi các bang và thành phố ở Mỹ tiếp tục phải ứng phó với số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao.

Thị trường Mỹ trong tuần này sẽ đón nhận những báo cáo mới về sản xuất và niềm tin của người tiêu dùng, trong đó đáng chú ý nhất là báo cáo số liệu việc làm tháng Chín của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đặc biệt quan tâm đến cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Biden vào tối ngày 29/9 (theo giờ Mỹ).

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, chỉ số VN-Index tăng 4,23 điểm (0,47%) lên 912,5 điểm.

Khối lượng giao dịch đạt hơn 420 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 8.250,991 tỷ đồng. Toàn sàn có 247 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 159 mã giảm giá.

Chỉ số HNX-Index tăng 2,6 điểm (1,22%) lên 133,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 59,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 806 tỷ đồng. Toàn sàn có 99 mã tăng giá, 70 mã đứng giá và 54 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục