Ở trận gặp Costa Rica, Henry không có tên trong đội hình chính thức và trongbuổi tập hôm qua, anh cũng không được xếp đá ở vị trí tiền đạo trái sở trường,mà buộc phải thích ứng với vai trò một tiền đạo cắm.
Trong ba mũi tấn công đã ra sân ở trận gặp Costa Rica, Henry khó có khảnăng cạnh tranh với Franck Ribery, người đã chơi một trận rất hay ở vị trí tiềnđạo trái. Trong khi đó, ông Domenech cũng có vẻ thích dùng Nicolas Anelka, haythậm chí là Gignac cho vai trò chân sút cắm.
Henry cũng chưa từng chơi ở vị trítiền đạo cánh phải (Govou nắm giữ) trong sự nghiệp, và xét tổng thể, bộ ba đã rasân trong trận gặp Costa Rica đã phối hợp với nhau rất tốt. Thế nên, việc Henrykhông được đá chính không phải là điều gì đó xa vời.
Trong khi đó, với sự vắng mặt của Alou Diarra, Abou Diaby rất có thể sẽ đượctrao thêm cơ hội, nếu ông Domenech đòi hỏi sự cân bằng ở trung tuyến.
Hiện tại,chỉ có mình Toulalan đóng vai trò “xách nước” cho bộ đôi Gourcuff - Malouda ởhàng tiền vệ ba người./.
So với ba đội bóng trong bảng F, Argentina tỏ ra vượt trội khi có trong đội hình hàng công siêu khủng với những cái tên như Lionel Messi, Sergio Aguero...