Thổ Nhĩ Kỳ: EU phải chịu trách nhiệm về làn sóng người di cư

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, các nước châu Âu đã thiết lập các tiêu chuẩn về nhân quyền và các quyền tự do cơ bản nhưng giờ đây họ đang quay lưng lại với các nguyên tắc của chính mình.
Thổ Nhĩ Kỳ: EU phải chịu trách nhiệm về làn sóng người di cư ảnh 1Người di cư tới bờ biển đảo Lesbos sau khi vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/9. (AFP/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 3/9 cáo buộc các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đang biến Địa Trung Hải - cái nôi của nền văn minh cổ đại, thành "nghĩa trang của người di cư," đồng thời cho rằng châu Âu phải chịu trách nhiệm về cái chết của từng nạn nhân.

Trong bài phát biểu tại Ankara, ông Erdogan cho biết: "Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp nhận khoảng 1,8 triệu người tị nạn từ cuộc khủng hoảng ở Syria và đã nhiều lần cáo buộc châu Âu không làm phần việc của mình để giúp chia sẻ gánh nặng này."

"Các nước châu Âu đã thiết lập các tiêu chuẩn về nhân quyền và các quyền tự do cơ bản nhưng giờ đây họ đang quay lưng lại với các nguyên tắc của chính mình," ông nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã giải cứu được hơn 42.000 người di cư trên Biển Aegean trong 5 tháng đầu năm và hơn 2.160 người riêng trong tuần trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.