Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây mới gần 200.000 ngôi nhà ở vùng hứng chịu động đất

Công tác tái thiết sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm bắt đầu, với việc xây mới 199.739 ngôi nhà, trong đó có hơn 130.000 ngôi nhà ở Hatay, Kahramanmaras và Malatya - các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây mới gần 200.000 ngôi nhà ở vùng hứng chịu động đất ảnh 1Những ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Antakya, tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 20/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/2, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây mới gần 200.000 ngôi nhà ở khu vực Đông Nam nước này, nơi hai tuần trước hứng chịu động đất lớn.

Phát biểu sau chuyến thị sát tại tỉnh Hatay, Tổng thống Erdogan cho hay khoảng 118.000 tòa nhà đã bị sập, cần phải phá dỡ khẩn cấp hoặc bị hư hại nghiêm trọng do trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngày 6/2.

Công tác tái thiết sẽ bắt đầu vào tháng Ba, với việc xây mới 199.739 ngôi nhà, trong đó có hơn 130.000 ngôi nhà ở các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Hatay, Kahramanmaras và Malatya. Tất cả nhà xây mới sẽ được xây dựng trên nền đất chắc chắn, nằm xa các đường đứt gãy địa chất và chỉ cao tối đa 4 tầng.

Ông cho biết nhà chức trách sẽ bắt đầu đưa những người dân đang sinh sống trong các lều trại và container đến nhà mới, kiên cố và an toàn, trong vòng một năm. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp chỗ ở tạm cho khoảng 1,6 triệu người trong khu vực.

Cũng theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ khi xảy ra động đất, lực lượng cứu hộ đã đưa được gần 115.000 người ra khỏi đống đổ nát. Tính đến ngày 19/2, hầu hết các tỉnh đã kết thúc công tác tìm kiếm, cứu nạn và tập trung vào dọn dẹp, phục hồi.

[Hai trận động đất mới tại Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 204 người thương vong]

Thảm họa động đất xảy ra hai tuần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến hơn 41.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa. Tính chung cả số nạn nhân tại Syria, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng này là hơn 46.000 người.

Hiện Liên hợp quốc và các đối tác vẫn đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động viện trợ xuyên biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ đến khu vực Tây Bắc Syria.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết 10 xe tải chở lều trại và hàng viện trợ của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đã đi qua cửa khẩu Al Ra'ee vào thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, vào sáng 20/2 (giờ địa phương).

Đây là đoàn xe viện trợ đầu tiên của Liên hợp quốc đi qua cửa khẩu này kể từ khi chính phủ Syria cho phép chuyển hàng viện trợ qua đây. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cũng đã đưa 20 xe tải chở hàng viện trợ qua cửa khẩu Bab al-Hawa vào tỉnh Idlib.

Như vậy, đến nay Liên hợp quốc đã điều động 227 xe tải chở hàng viện trợ đến các khu vực không do chính phủ kiểm soát ở Tây Bắc Syria kể từ ngày 9/2.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ điều phối hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Liên hợp quốc và các đối tác cũng đang cung cấp thực phẩm, lều, chăn và các vật dụng khác, đồng thời cung cấp vật tư y tế và triển khai nhân viên y tế đến các khu vực bị ảnh hưởng của động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục