Thỏa thuận ngừng bắn tại Nam Sudan chưa được thực thi

Đã 3 ngày kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, song đến nay, giao tranh vẫn tiếp tục bùng phát giữa chính phủ Nam Sudan và phe nổi dậy.

Đã ba ngày kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, song đến nay, Chính phủ Nam Sudan và phe nổi dậy vẫn chưa thực thi cam kết khi giao tranh vẫn bùng phát giữa lực lượng hai bên.

Đó là nhận định của Ngoại trưởng Nauy Borge Brende trong một cuộc phỏng vấn tại thủ đô Khartoum của Sudan.

Phát biểu sau cuộc gặp với các quan chức Sudan, ông Brende cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ và quân nổi dậy tại Nam Sudan có khả năng đổ vỡ, đặc biệt khi hai bên đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và hành động đáp trả chỉ vì mục đích tự vệ.

Theo Ngoại trưởng Nauy, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và cựu Phó Tổng thống Riek Machar phải có trách nhiệm tạo điều kiện cho việc thực thi thỏa thuận.

Trước đó, phe nổi dậy cáo buộc quân đội chính phủ đã vi phạm "trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn khi tấn công các căn cứ của lực lượng này tại bang Unity ở miền Bắc và khu vực Jonglei ở miền Đông.

Trong khi đó, phía quân đội đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định phe nổi dậy đã tấn công lực lượng chính phủ.

Nauy - cùng với Mỹ và Anh - thuộc nhóm Troika, có nhiệm vụ giám sát việc thực thi thỏa thuận hòa bình đạt được năm 2005, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 22 năm tại Sudan và Nam Sudan tách ra thành một nước độc lập vào năm 2011.

Đến nay, Troika vẫn tiếp tục hỗ trợ tiến trình thúc đẩy hòa bình và phát triển tại hai quốc gia này.

Trước đó, ngày 23/1, đại diện Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và phái đoàn phiến quân trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài hơn sáu tuần qua, khiến gần 10.000 người thiệt mạng và 700.000 người phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục