Thời tiết ngày đầu tiên nghỉ lễ: Nhiều khu vực có mưa và dông

Ngày 1/9, nhiều khu vực trong cả nước có mưa và dông, riêng khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
Thời tiết ngày đầu tiên nghỉ lễ: Nhiều khu vực có mưa và dông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/9, nhiều khu vực trong cả nước có mưa và dông, riêng khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Khu vực các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 3 giờ qua tại huyện Bắc Mê, Hoàng Su Phì (Hà Giang) là 23mm; huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) là 41mm.

Trong 3-6 giờ tiếp theo (tính từ 1 giờ ngày 1/9) tại các khu vực trên tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa từ 20-30mm; cảnh báo sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại huyện Bắc Mê (Hà Giang), Lâm Bình (Tuyên Quang). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/9: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

[Ứng phó với mưa lớn ở Bắc Bộ và lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long]

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục