Dù được đánh giá là đội cửa trên trước cuộc chạm trán với Italy tại bán kết EURO 2012 nhưng có một thực tế là đội tuyển Đức đã không thể đánh bại Italy ở cả 7 lần đụng độ trong nhữnggiải đấu lớn.
Cách đây 6 năm, người Italy đã loại chủ nhà Đức ở bán kết World Cup 2006để sau đó đăng quang ngôi vô địch. Ở giải đấu năm nay, tuy đoàn quân thiên thanh không còn mạnh như trước nhưng huấn luyện viên Cesare Prandelli đã biết cách làm cho lối chơi của Italy trở nên biến hóa hơn. Sức mạnh đến từ bộ ba Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi và Andrea Pirlo chínhlà điểm tựa vững chắc cho Azzurri.
Trước trận đấu này, đội tuyển Đức đã đón tin vui khi các bác sỹ tuyên bố tiền vệtrụ cột Bastian Schweinsteiger đã bình phục chấn thương mắt cá chân và sẵn sàngra sân.
Trái ngược với tình hình nhân sự của "Cỗ xe tăng", đội tuyển Italy đang gặp khánhiều bất lợi với việc bố trí đội hình do trải qua 120 phút "hành xác" với đội tuyển Anh. Ngoài Abate, De Rossi chưa hoàn toànbình phục, ngôi sao chạy cánh Christian Maggio cũng không thể tham dự trận đấuđêm nay bởi án treo giò. Tín hiệu đáng mừng nhất với đội bóng áo Thiên Thanh cóchăng là sự trở lại của bộ đôi Thiago Motta, Chiellini.
Bị đánh giá thấp hơn, nhưng huấn luyện viên Prandelli khẳng định Italy sẽkhông chơi phòng ngự trước Đức đêm nay. “Chúng tôi sẽ không chơi thiên vềphòng ngự. Kết quả có thể không như ý, nhưngItaly muốn chơi bóng đá đúng nghĩa. Các con số thống kê cho thấy Đức đã tiến bộkhông ngừng và ngày càng rất mạnh qua từng năm."
[Video Italy khiến Đức ôm hận tại World Cup 2006]
Về phần mình, huấn luyện viên Loew tỏ ra khá thận trọng: "Chúng tôi sẽ cố gắng không để Italychơi theo cách của họ.Bên cạnh đó, chúng ta phải nghĩ cách để làm sao có thểchơi hay hơn những tiền vệ của đội tuyển Italy để có thể điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Pirlo là cầu thủđặc biệt với nhiều ý tưởng, anh ấy là một trong những người quyết địnhtrực tiếp trận đấu này, vì vậy, chúng tôi cần khóa chặt Pirlo."
Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầugiữa hai câu lạc bộ trước trận đấu sẽ diễn ra vào 1 giờ 45 phút (thứ Sáu ngày29/6):
- Trong quá khứ, Đức và Italy đã 30 lần đối đầu (Đức thắng 7, hòa 9). Đứckhông thắng Italy suốt 17 năm qua.
- Đức gặp Italy 7 lần tại các giải đấu lớn, song không lần nào đánh bạiItaly (4 hòa, 3 thua).
- Trước trận gặp Italy, Đức đã thắng 15 lần liên tiếp, trong đó riêngKlose và Gomez ghi được 19 bàn.
- 7 bàn thắng gần đây nhất của Đức được ghi bởi 7 cầu thủ khác nhau trongkhi chưa có một cầu thủ Italy nào ghi được quá 1 bàn thắng.
- Đức từng 3 lần đăng quang ở đấu trường EURO (1972, 1980, 1996) trong khiItaly mới chỉ 1 lần lên ngôi (1968).
- Đức là đội chơi fair-play nhất EURO 2012 với trung bình chỉ 9 lần phạm lỗi trongmột trận đấu. Mats Hummels và Sami Khedira là hai cầu thủ vẫn chưa phạm phải một lỗi nào.
- Italy từng không ghi được bàn thắng ở 3 trận bán kết EURO trước đây. Họđược vào chơi trận chung kết năm 1968 qua việc… tung đồng xu sau khi hòa 0-0 vớiLiên Xô. 20 năm sau, Liên Xô báo thù thành công với thắng lợi 2-0. Năm2000, Italy vượt qua Hà Lan trên chấm 11m sau khi hòa 0-0 sau120 phút thi đấu.
- Không đội bóng nào lọt vào vòng bán kết EURO kể từ năm 1996 có ít bànthắng như Italy (4 bàn).
- Italy là đội đã góp mặt ở 8 trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 ở các vòngchung kết EURO, nhiều hơn bất cứ đội nào khác.
- Italy là đội thực hiện nhiều cú dứt điểm nhất tại EURO nămnay với 59 lần uy hiếp khung thành đối phương. Tiền đạo Balotelli (14) chỉ kémRonaldo (22) về số lần dứt điểm tính đến thời điểm trước vòng bán kết.
- Đức đã có tổng cộng 6 lần lọt vào bán kết trước đó và chỉ 1 lần nhậnthất bại: 1-2 trước Hà Lan ở EURO 1988. Tổng cộng họ đã 17 lần lọt vào bán kếtcác giải đấu lớn và chỉ để thua 6 bận.
- Italy chỉ 2 lần thất bại trong tổng số 10 lần họ góp mặt ở các giải đấulớn: thua Nga ở EURO 1988 và Argentina (trên chấm 11m) ở World Cup 1990.
- Cả 3 bàn thắng Klose ghi ở các vòng chung kết EURO đều bằng đầu. Con sốđó là 10/17 ở các giải đấu lớn.
- Đức chỉ giữ sạch lưới 4 lần ở 19 trận đã qua.
- Đức từng 17 lần lọt vào các trận bán kết ở các giải đấu lớn và 11 lầntrong số đó “xe tăng” Đức giành quyền vào chơi trận chung kết.
- Đức ghi bàn trong 20 trận đấu gần đây nhất và có được tới 51 bàn thắng.
- Italy bất bại ở 14 trận đấu chính thức dưới triều đại của Prandelli.
- Đức đang nắm giữ kỷ lục đáng ngưỡng mộ khi giành chiến thắng cả 15 trậnđấu chính thức.
- Riccardo Montolivo có mẹ là người Đức.
- 6/7 bàn thắng của Italy xuất phát từ các tình huống cố định trong khi11/12 bàn thắng của Đức gần đây nhất thực hiện ở các tình huống bóng sống.
Đội hình dự kiến:
Đức: Neuer, Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger,Reus, Ozil, Schurrle, Klose.
Italy: Buffon, Abate, Barzagli, Bonucci, Balzaretti, Marchisio, Pirlo,Nocerino, Motta, Balotelli, Cassano./.
Cách đây 6 năm, người Italy đã loại chủ nhà Đức ở bán kết World Cup 2006để sau đó đăng quang ngôi vô địch. Ở giải đấu năm nay, tuy đoàn quân thiên thanh không còn mạnh như trước nhưng huấn luyện viên Cesare Prandelli đã biết cách làm cho lối chơi của Italy trở nên biến hóa hơn. Sức mạnh đến từ bộ ba Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi và Andrea Pirlo chínhlà điểm tựa vững chắc cho Azzurri.
Trước trận đấu này, đội tuyển Đức đã đón tin vui khi các bác sỹ tuyên bố tiền vệtrụ cột Bastian Schweinsteiger đã bình phục chấn thương mắt cá chân và sẵn sàngra sân.
Trái ngược với tình hình nhân sự của "Cỗ xe tăng", đội tuyển Italy đang gặp khánhiều bất lợi với việc bố trí đội hình do trải qua 120 phút "hành xác" với đội tuyển Anh. Ngoài Abate, De Rossi chưa hoàn toànbình phục, ngôi sao chạy cánh Christian Maggio cũng không thể tham dự trận đấuđêm nay bởi án treo giò. Tín hiệu đáng mừng nhất với đội bóng áo Thiên Thanh cóchăng là sự trở lại của bộ đôi Thiago Motta, Chiellini.
Bị đánh giá thấp hơn, nhưng huấn luyện viên Prandelli khẳng định Italy sẽkhông chơi phòng ngự trước Đức đêm nay. “Chúng tôi sẽ không chơi thiên vềphòng ngự. Kết quả có thể không như ý, nhưngItaly muốn chơi bóng đá đúng nghĩa. Các con số thống kê cho thấy Đức đã tiến bộkhông ngừng và ngày càng rất mạnh qua từng năm."
[Video Italy khiến Đức ôm hận tại World Cup 2006]
Về phần mình, huấn luyện viên Loew tỏ ra khá thận trọng: "Chúng tôi sẽ cố gắng không để Italychơi theo cách của họ.Bên cạnh đó, chúng ta phải nghĩ cách để làm sao có thểchơi hay hơn những tiền vệ của đội tuyển Italy để có thể điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Pirlo là cầu thủđặc biệt với nhiều ý tưởng, anh ấy là một trong những người quyết địnhtrực tiếp trận đấu này, vì vậy, chúng tôi cần khóa chặt Pirlo."
Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầugiữa hai câu lạc bộ trước trận đấu sẽ diễn ra vào 1 giờ 45 phút (thứ Sáu ngày29/6):
- Trong quá khứ, Đức và Italy đã 30 lần đối đầu (Đức thắng 7, hòa 9). Đứckhông thắng Italy suốt 17 năm qua.
- Đức gặp Italy 7 lần tại các giải đấu lớn, song không lần nào đánh bạiItaly (4 hòa, 3 thua).
- Trước trận gặp Italy, Đức đã thắng 15 lần liên tiếp, trong đó riêngKlose và Gomez ghi được 19 bàn.
- 7 bàn thắng gần đây nhất của Đức được ghi bởi 7 cầu thủ khác nhau trongkhi chưa có một cầu thủ Italy nào ghi được quá 1 bàn thắng.
- Đức từng 3 lần đăng quang ở đấu trường EURO (1972, 1980, 1996) trong khiItaly mới chỉ 1 lần lên ngôi (1968).
- Đức là đội chơi fair-play nhất EURO 2012 với trung bình chỉ 9 lần phạm lỗi trongmột trận đấu. Mats Hummels và Sami Khedira là hai cầu thủ vẫn chưa phạm phải một lỗi nào.
- Italy từng không ghi được bàn thắng ở 3 trận bán kết EURO trước đây. Họđược vào chơi trận chung kết năm 1968 qua việc… tung đồng xu sau khi hòa 0-0 vớiLiên Xô. 20 năm sau, Liên Xô báo thù thành công với thắng lợi 2-0. Năm2000, Italy vượt qua Hà Lan trên chấm 11m sau khi hòa 0-0 sau120 phút thi đấu.
- Không đội bóng nào lọt vào vòng bán kết EURO kể từ năm 1996 có ít bànthắng như Italy (4 bàn).
- Italy là đội đã góp mặt ở 8 trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 ở các vòngchung kết EURO, nhiều hơn bất cứ đội nào khác.
- Italy là đội thực hiện nhiều cú dứt điểm nhất tại EURO nămnay với 59 lần uy hiếp khung thành đối phương. Tiền đạo Balotelli (14) chỉ kémRonaldo (22) về số lần dứt điểm tính đến thời điểm trước vòng bán kết.
- Đức đã có tổng cộng 6 lần lọt vào bán kết trước đó và chỉ 1 lần nhậnthất bại: 1-2 trước Hà Lan ở EURO 1988. Tổng cộng họ đã 17 lần lọt vào bán kếtcác giải đấu lớn và chỉ để thua 6 bận.
- Italy chỉ 2 lần thất bại trong tổng số 10 lần họ góp mặt ở các giải đấulớn: thua Nga ở EURO 1988 và Argentina (trên chấm 11m) ở World Cup 1990.
- Cả 3 bàn thắng Klose ghi ở các vòng chung kết EURO đều bằng đầu. Con sốđó là 10/17 ở các giải đấu lớn.
- Đức chỉ giữ sạch lưới 4 lần ở 19 trận đã qua.
- Đức từng 17 lần lọt vào các trận bán kết ở các giải đấu lớn và 11 lầntrong số đó “xe tăng” Đức giành quyền vào chơi trận chung kết.
- Đức ghi bàn trong 20 trận đấu gần đây nhất và có được tới 51 bàn thắng.
- Italy bất bại ở 14 trận đấu chính thức dưới triều đại của Prandelli.
- Đức đang nắm giữ kỷ lục đáng ngưỡng mộ khi giành chiến thắng cả 15 trậnđấu chính thức.
- Riccardo Montolivo có mẹ là người Đức.
- 6/7 bàn thắng của Italy xuất phát từ các tình huống cố định trong khi11/12 bàn thắng của Đức gần đây nhất thực hiện ở các tình huống bóng sống.
Đội hình dự kiến:
Đức: Neuer, Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger,Reus, Ozil, Schurrle, Klose.
Italy: Buffon, Abate, Barzagli, Bonucci, Balzaretti, Marchisio, Pirlo,Nocerino, Motta, Balotelli, Cassano./.
Huy Đồng (Vietnam+)