Thủ đô chống dịch: Xét nghiệm diện rộng, "phủ bóng" những vùng xanh

Thủ đô đang có những bước đi gấp rút để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh việc xét nghiệm người có nguy cơ cao trên diện rộng, việc nhân rộng các chốt bảo vệ vùng xanh cũng được nhanh chóng triển khai.

Trong ngày 12/8, hàng trăm lái xe luồng xanh đã được test nhanh COVID-19 tại bến xe Nước Ngầm.

Đây là chương trình do bệnh viện Nam Thăng Long thuộc cục Y tế Giao thông vận tải phối hợp với bến xe Nước Ngầm tổ chức nhằm giúp các tài xế thuận tiện và tiết kiệm thời gian trong việc lấy mẫu, xét nghiệm hoàn thiện giấy tờ cần thiết để vận chuyển hàng hóa thiết yếu đồng thời giảm tải cho các cơ sở y tế tại Thủ đô.

Thành phố Hà Nội đang triển khai xét nghiệm với quy mô lớn ở nhiều nơi và những đối tượng có nguy cơ cao để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đợt cao điểm xét nghiệm từ ngày 9/8 đến 17/8, ngành y tế Hà Nội tập trung thực hiện xét nghiệm với tổng số khoảng 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR.

CDC Hà Nội cho biết: Toàn thành phố đã lấy được 191.633 mẫu, số đã có kết quả là 72.959 (gồm 8 mẫu dương và 72.951 mẫu âm) và 118. 674 mẫu chưa có kết quả. Dự kiến trong ngày hôm nay (12/8), toàn thành phố tiếp tục lấy thêm 65.000 mẫu cho các đối tượng này để xét nghiệm sàng lọc.

Bên cạnh đó, thiết lập và nhân rộng các chốt bảo vệ vùng xanh cũng là một biện pháp đẩy lùi dịch bệnh đang được nhiều ngõ, xóm, chung cư, tổ dân phố… tại Thủ đô gấp rút triển khai. Bên cạnh các khu chung cư và các khu vực ngoại thành như chúng tôi đã đưa tin từ trước, những vùng xanh đã xuất hiện với mật độ ngày càng dày trong khu vực trung tâm, đặc biệt là khu phố cổ./.

(Vietnam+)