Người phát ngôn Chính phủ Libya Mussa Ibrahim cho biết các thủ lĩnh thamdự hội nghị đại diện cho tất cả các bộ tộc trên cả nước, kể cả các bộ tộc từ khuvực miền Đông hiện do lực lượng chống chính phủ nắm giữ.
Tuyên bố cuối cuộc họp cho biết hội nghị sẽ nỗ lực nhằm đạt một luật đạixá cho tất cả những ai đã tham gia cuộc xung đột trong nước và cầm vũ khí, đồngthời nhấn mạnh đạo luật này sẽ là một cánh cửa "mở ra một kỷ nguyên mới hòa bìnhvà khoan dung."
Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết chi tiết về đạo luật này cũng như thờigian thông qua nó.
Tuyên bố trên cũng kêu gọi tất cả các bộ tộc Libya xung quanh các thị trấnvà thành phố đang bị các nhóm chống đối kiểm soát tham gia các cuộc biểu tìnhhòa bình nhằm giải phóng các thị trấn này và giải giáp vũ trang các tay súng củalực lượng chống chính phủ.
Các cuộc biểu tình rầm rộ đã bắt đầu tại Libya từ hồi tháng Hai vừa qua,và leo thang thành một cuộc giao tranh giằng co giữa một bên là lực lượng trungthành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi, và lực lượng chống chính phủ ởmiền Đông nước này được phương Tây hậu thuẫn.
Nhóm tiếp xúc quốc tế về Libya họp tại Rome (Italy) ngày 6/5 đã cam kết hỗtrợ hàng trăm triệu USD cho quỹ đặc biệt nhằm giúp đỡ tài chính cho lực lượngchống đối tại Libya./.