[Cộng hòa Trung Phi thành lập Hội đồng lâm thời]
Quyết định trên được đưa ratrong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Cộng hòa Trung Phi.Hội đồng này được thành lập hôm 9/4, bao gồm 105 thành viên, có chứcnăng như Quốc hội, thay thế cho Hội đồng Chuyển tiếp Tối cao thành lậphôm 6/4.
Giai đoạn chuyển tiếp 18 tháng được thực hiện theo đề xuấtcủa tổ chức Cộng đồng Kinh tế các nước Trung Phi (ECCAS), theo đó,tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi sẽ phải tổ chức bầu cử để chọn ra mộtnhà lãnh đạo mới.
Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên vớitư cách là người đứng đầu đất nước, ông Djotodia cho biết những tháchthức mà ông sẽ phải đối mặt trong thời gian tới là xây dựng lại đoàn kếtdân tộc, đảm bảo an ninh trên khắp đất nước, đạt hòa bình xã hội vàkhôi phục kinh tế. Thủ lĩnh lực lượng Seleka cũng cam kết sẽ nỗ lực hếtsức nhằm đảm bảo tiến trình chuyển tiếp thành công.
Theo kếhoạch, lãnh đạo các nước láng giềng của Cộng hòa Trung Phi sẽ tham dự một hộinghị thượng đỉnh, được tổ chức vào ngày 15/4 tới tại Cộng hòa Chad, để thảoluận tình hình tại Cộng hòa Trung Phi.
Tháng trước, lực lượng Seleka đã tiến hành cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Francois Bozize. Thủ lĩnh Djotodia sau đó đã tự xưng là Tổng thốngCộng hòa Trung Phi, đồng thời thông báo giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 nămcũng như việc thành lập một chính phủ lâm thời với thành phần chủ yếugồm các thành viên liên minh phiến quân Seleka và phe đối lập trước đây.Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối của lãnh đạo cácnước châu Phi./.