Thủ tướng Anh muốn áp dụng công nghệ vào bóng đá

Tân Thủ tướng Anh đã lên tiếng yêu cầu sử dụng công nghệ video vào bóng đá sau bàn thắng không được công nhận của Frank Lampard.
Tân Thủ tướng Anh David Cameron đã lên tiếng yêu cầu sử dụng công nghệ video vào các trận bóng đá sau bàn thắng không được công nhận của Frank Lampard.

Ông nói mình “rất thất vọng” khi phải chứng kiến Anh bị loại sau khi xem thất bại 1-4 trước Đức cùng người đồng cấp Angela Merkel ở Canada.

“Tôi cho rằng công nghệ sẽ giúp ích cho bóng đá,” Cameron nói trong một cuộc họp báo ở hội nghị thượng đỉnh G20 ở Toronto, “tôi hay xem các trận quần vợt. Tôi tin rằng thêm một trọng tài thứ ba, các pha quay chậm, sẽ giúp thể thao công bằng hơn. Bóng đá cũng không ngoại lệ.”

Cameron từ chối nhận xét về việc liệu tuyển Anh có nên tìm một huấn luyện viên mới thay cho Fabio Capello hay không, nhưng khẳng định các cầu thủ không thể trốn tránh trách nhiệm đằng sau bàn thắng không được công nhận.

“Tôi thấy rất thất vọng, nhưng việc của tôi không phải là chọn huấn luyện viên cho tuyển Anh,” Cameron nói. “Nhiều người cũng thấy thất vọng với tỷ số, nhưng bóng đá là thế. Ít nhất thì chúng ta không thể nói rằng ai đó đã cướp đi của chúng ta chiến thắng. Chúng ta đã bị đánh bại thật sự”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục