Thủ tướng Anh và chủ tịch EC nhất trí thúc đẩy đàm phán Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker tuyên bố cùng nhau thúc đẩy các nỗ lực để đạt được một thỏa thuận Brexit.
Thủ tướng Anh và chủ tịch EC nhất trí thúc đẩy đàm phán Brexit ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (phải) và Thủ tướng Anh Theresa May (trái) trong cuộc gặp tại London hồi tháng 4/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau cuộc gặp tại Brussels tối 16/10, Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố cùng nhau thúc đẩy các nỗ lực để đạt được một thỏa thuận cho việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Trong một thông cáo ngắn phát đi tối 16/10, hai nhà lãnh đạo khẳng định đã có một buổi ăn tối làm việc trong một “không khí thân thiện và mang tính xây dựng,” cùng với sự tham dự của hai trưởng đoàn đàm phán Brexit của nước Anh David Davis và của EU Michel Barnier.

Hai nhà lãnh đạo cho biết họ đã xem xét những tiến bộ đạt được kể từ sau khi nước Anh và EU chính thức bắt đầu đàm phán, đồng thời nhất trí sẽ cùng nhau thúc đẩy các nỗ lực trong những tháng tới.

Ngoài ra, trong tuyên bố chung giữa Thủ tướng May và Chủ tịch EC, hai nhà lãnh đạo đã có những trao đổi mở rộng và mang tính xây dựng về các thách thức của châu Âu cũng như của thế giới hiện nay, đề cập đến lợi ích chung là việc nhất trí bảo toàn thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Iran và tập trung vào nhiệm vụ tăng cường an ninh cho công dân tại châu Âu, nhất là các hoạt động chống chủ nghĩa khủng bố.

Trước đó, nhằm tìm kiếm bước đột phá và tháo gỡ bế tắc tại các cuộc đàm phán về Brexit, trước khi lên đường đến Brussels, Thủ tướng May đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ireland Leo Varadkar.


[Chủ tịch Ủy ban châu Âu yêu cầu Anh trả nợ EU trước khi đàm phán]

Theo tin từ London, Thủ tướng May được cho là đã nỗ lực thuyết phục Tổng thống Pháp có cách tiếp cận mềm mại hơn đối với vấn đề Brexit, và nước Anh sẽ cam kết mạnh mẽ giải quyết vấn đề đóng góp tài chính cho EU trước khi hai bên chuyển sang giai đoạn mới của tiến trình đàm phán. Trong khi đó, Thủ tướng Ireland Varadkar nhận được cam kết từ bà May rằng đường biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland sẽ chỉ là đường vẽ trên bản đồ, không trở thành rào cản cho việc tự do lưu thông hàng hóa giữa hai bên.

Cùng ngày, giới quan chức Pháp cho biết họ muốn đội ngũ đàm phán của EU sẽ tập trung vào giải quyết xong vấn đề đóng góp tài chính của nước Anh cho EU sau đó mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo của tiến trình về thỏa thuận thương mại trong tương lai và những thỏa thuận khác trong thời kỳ chuyển đổi.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng nước Anh và Chủ tịch EC diễn ra trước thềm một hội nghị thượng đỉnh mang tính quyết định của EU sẽ diễn ra vào hai ngày 19-20/10 tại Brussels. Dự kiến tại cuộc gặp này, các lãnh đạo EU sẽ đánh giá liệu các bên đã thực sự đạt "tiến bộ đầy đủ" trong thời gian thương lượng vừa qua để có thể chuyển sang đàm phán về mối quan hệ thương mại giữa EU với nước Anh hậu Brexit. Tính đến nay, đã diễn ra năm vòng đàm phán Brexit với một số tiến triển đáng kể song chưa đạt sự đột phá lớn nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục