Thủ tướng Anh xem Nga là một trong những mối đe dọa chính của châu Âu

Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng châu Âu đang đối mặt với các mối đe dọa gia tăng từ chủ nghĩa khủng bố, tội phạm mạng, tình trạng di cư và "sự gây hấn của Nga."
Thủ tướng Anh xem Nga là một trong những mối đe dọa chính của châu Âu ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin ngày 28/9, Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng châu Âu đang đối mặt với các mối đe dọa gia tăng từ chủ nghĩa khủng bố, tội phạm mạng, tình trạng di cư và "sự gây hấn của Nga."

Trong một thông cáo báo chí trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) về công nghệ số sắp diễn ra tại Estonia ngày 29/9, Thủ tướng May nhấn mạnh: “Từ chủ nghĩa khủng bố tới tội phạm mạng, di cư bất hợp pháp tới sự gây hấn của Nga, các mối đe dọa châu Âu chúng ta phải đối mặt đang gia tăng về cả quy mô và sự phức tạp. Giờ đây hơn bao giờ hết, chúng ta cần sát cánh để đương đầu với chúng vì lợi ích của tất cả chúng ta.”

Nhà lãnh đạo Anh cho rằng nước này đóng vai trò quan trọng trong an ninh châu Âu.

[Anh “thất vọng” trước mức thuế gần 220% Mỹ đánh vào Bombardier]

Bà nhấn mạnh: “Với ngân sách quốc phòng lớn nhất tại châu Âu, một mạng lưới ngoại giao ảnh hưởng sâu rộng, các cơ quan an ninh, tình báo và thực thi pháp luật tầm cỡ thế giới, và vị trí trung tâm trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vai trò của Anh trong quốc phòng của châu Âu là quan trọng hơn bao giờ hết."

Thủ tướng Anh cho biết London sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của NATO. Bà May cũng khẳng định vai trò của Anh trong cấu trúc an ninh sẽ không suy giảm sau khi nước này rời khỏi EU.

Bà nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh NATO, các nước láng giềng châu Âu và EU, nhằm ủng hộ một mối quan hệ đối tác trong tương lai với mức độ sâu rộng chưa từng có, điều này sẽ đảm bảo an ninh và sự ổn định của châu lục trong nhiều thế hệ tới”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.