Thủ tướng Australia hủy bỏ kế hoạch tăng tuổi về hưu từ 67 lên 70

Thủ tướng Morrison cho rằng kế hoạch tăng tuổi về hưu tới 70 hiện không còn cần thiết và khi tuổi về hưu lên ngưỡng 67 tuổi vào năm 2023 thì sẽ dừng lại ở đó.
Thủ tướng Australia hủy bỏ kế hoạch tăng tuổi về hưu từ 67 lên 70 ảnh 1Thủ tướng Scott Morrison. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trên đài truyền hình Channel Nine sáng 5/9, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã thông báo hủy bỏ kế hoạch tăng tuổi về hưu ở nước này từ 67 lên 70 tuổi.

Từ 2015, tuổi về hưu tại Australia được quy định là 65 và cứ sau hai năm sẽ lại tăng thêm sáu tháng (tức sẽ tăng thêm một tuổi sau bốn năm). Thủ tướng Morrison cho rằng kế hoạch tăng tuổi về hưu tới 70 hiện không còn cần thiết và khi tuổi về hưu lên ngưỡng 67 tuổi vào năm 2023 thì sẽ dừng lại ở đó.

Thủ tướng Morrison cho biết quyết định này được đưa ra sau khi ông tham vấn một số thành viên trong nội các và chính phủ Australia sẽ chính thức thông qua quyết định này vào tuần tới. Đây là chính sách lớn đầu tiên của tân Thủ tướng Morrison.

Kế hoạch tăng tuổi về hưu từ 67 lên 70 được cựu Bộ trưởng Ngân khố Joe Hockey công bố vào năm 2014 nhằm giảm áp lực đối với quỹ hưu trí trước tình trạng dân số già hóa.

Kế hoạch này đến nay vẫn chưa được Thượng viện thông qua và là một trong những vấn đề luôn được Công đảng đối lập dùng để công kích chính phủ của đảng Tự do./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục