Thủ tướng Campuchia gửi Thư thăm hỏi tình hình mưa lũ ở Việt Nam

Thủ tướng Vương quốc Campuchia gửi Thư thăm hỏi về tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc của Việt Nam
Thủ tướng Campuchia gửi Thư thăm hỏi tình hình mưa lũ ở Việt Nam ảnh 1Đất đá sạt lở vào nhà dân tại Tổ 21 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Được tin các thảm họa thiên nhiên gây nên mưa bão lớn, lụt và sạt lở đất ở các tỉnh miền Bắc của Việt Nam khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen đã gửi Thư thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thư có đoạn viết: “Thay mặt Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia, tôi xin gửi tới Ngài và qua Ngài gửi tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, các nạn nhân và gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất về những mất mát to lớn này.”

Nhân dịp này, Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cũng đã gửi Thư thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

[Mưa lớn kéo dài đến đầu tháng Tám, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất]

Trước đó, được tin cơn bão số 3 tràn vào các tỉnh của Việt Nam gây mưa to, lũ lụt và sạt lở đất tại các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình và Hà Tĩnh, làm thiệt hại lớn về người và tài sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisulith đã gửi Điện thăm hỏi tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong điện có đoạn: "Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, chúng tôi xin gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất tới các đồng chí và qua các đồng chí tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt là chính quyền địa phương và gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai này.

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ Việt Nam, từ cấp Trung ương đến địa phương, nhân dân Việt Nam anh em sẽ vượt qua khó khăn và cuộc sống của người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai sớm đi vào ổn định"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục