Thủ tướng Campuchia kêu gọi đảng viên phe đối lập từ bỏ CNRP

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen hứa hẹn sẽ giữ vị trí tương đương cho bất kỳ thành viên hội đồng xã thuộc phe đối lập nếu người đó rời khỏi đảng của mình trước khi giải thể và gia nhập đảng cầm quyền.
Thủ tướng Campuchia kêu gọi đảng viên phe đối lập từ bỏ CNRP ảnh 1 Thủ tướng Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, truyền thông thân cận chính phủ Campuchia Fresh News đưa tin, Thủ tướng nước này Samdech Techo Hun Sen ngày 22/10 đã hứa hẹn sẽ giữ vị trí tương đương cho bất kỳ thành viên hội đồng xã thuộc phe đối lập nếu người đó rời khỏi đảng của mình và gia nhập đảng cầm quyền trước khi đảng đối lập bị giải thể.

Phát biểu trước 4.000 người lao động trong một cuộc họp mặt tại thủ đô Phnom Penh, trang tin Fresh News trích lời Thủ tướng Hun Sen: "Khả năng hơn 99% Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) sẽ bị giải thể trước khi lãnh đạo CNRP Kem Sokha bị kết tội. Đối với các lãnh đạo, phó lãnh đạo xã cũng như các thành viên hội đồng xã khác trong CNRP, nếu các anh muốn giữ vị trí của mình thì hãy từ bỏ CNRP và gia nhập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) vì đảng của các anh sẽ bị giải thể".

[Quốc hội Campuchia dọn đường cho kịch bản giải thể đảng đối lập]

Theo Thủ tướng, đề nghị này của ông là một chính sách "có lợi cho cả đôi bên", đồng thời cam kết sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ sức ép từ nước ngoài.

Hôm 6/10, Chính phủ Campuchia đã đệ đơn kiện lên Tòa án tối cao đề nghị giải thể đảng CNRP đối lập chính, một tháng sau khi lãnh đạo đảng này Kem Sokha bị bắt do cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền với sự trợ giúp của Mỹ. Ông bị buộc tội phản quốc, tội danh có thể chịu án phạt tới 30 năm tù giam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục