Thủ tướng Johnson kêu gọi Anh ngừng phụ thuộc năng lượng nước ngoài

Hóa đơn năng lượng trung bình của các hộ gia đình tại Anh đã tăng 80% lên mức 3.549 bảng (4.188 USD) một năm, tính từ tháng 10 năm ngoái, đẩy hàng triệu hộ vào tình trạng “nghèo năng lượng.”
Thủ tướng Johnson kêu gọi Anh ngừng phụ thuộc năng lượng nước ngoài ảnh 1Hóa đơn năng lượng trung bình của các hộ gia đình Anh đã tăng 80% lên mức 3.549 bảng (4.188 USD) một năm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, dự kiến trong ngày 1/9, Thủ tướng Boris Johnson sẽ trình bày bài phát biểu về tình hình giá năng lượng tăng cao và cảnh báo Anh cần chấm dứt phụ thuộc năng lượng vào thị trường quốc tế hoặc các quốc gia “chuyên chế.”

Trong một trong những phát biểu cuối cùng trước khi rời cương vị Thủ tướng vào tuần tới, ông Johnson được cho là sẽ bảo vệ cách xử lý của mình và chính phủ Anh trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, nhấn mạnh các biện pháp như tăng cường khai thác khí đốt nội địa, đầu tư như nhiều hơn cho năng lượng hạt nhân, nâng mức đầu tư vào năng lượng tái tạo, tiến tới chấm dứt sự phụ thuộc trong tương lai của London vào nguồn nhiên liệu hóa thạch từ nước ngoài.

[Bỉ đưa ra nhiều biện pháp cấp bách ứng phó khủng hoảng năng lượng]

Hóa đơn năng lượng trung bình của các hộ gia đình Anh đã tăng 80% lên mức 3.549 bảng (4.188 USD) một năm, tính từ tháng 10 năm ngoái, đẩy hàng triệu hộ vào tình trạng “nghèo năng lượng.”

Đối mặt với cuộc khủng hoảng giá cả tiêu dùng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, phản ứng của chính phủ Anh bị hạn chế vì cuộc đua thay thế Thủ tướng Johnson đến ngày 5/9 tới, phụ thuộc vào lá phiếu của các thành viên đảng Bảo thủ ủng hộ cắt giảm thuế và chi tiêu.

Tuần trước, Thủ tướng Johnson cho biết chính phủ Anh sẽ sớm thông báo các biện pháp hỗ trợ bổ sung cho những gia đình gặp khó khăn nhất về thanh toán hóa đơn tiền điện và khí đốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục