Chiều 3/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan về công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.
Ủy ban Kiểm tra TW nhận thấy ông Trần Quý Kiên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
Theo Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand, hợp tác khoa học phải đặt thế hệ trẻ ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.
Đổi mới công tác tuyên truyền xây dựng Đảng phải chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang chủ động cung cấp, đối thoại, tương tác và kết nối; nội dung phải đúng, trúng, kịp thời; hình thức hiện đại.
Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát, làm rõ việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức theo Kết luận số 40-KL/TW và hoàn thiện báo cáo gửi về Bộ trước ngày 25/8.
Nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia tổng thể có tên gọi là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.
Đại biểu Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, việc Quốc hội tổ chức kỳ họp không thường lệ thứ Nhất chính là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành, sát cánh giữa Quốc hội với Chính phủ và nhân dân.
Đợt kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hơn trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ.
Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand đã thành công rất tốt đẹp với các mục tiêu đề ra đạt được ở mức cao.
Chỉ thị 07-CT/TW đặt yêu cầu chuyển mạnh từ học tập sang thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, để thế hệ trẻ biến nhận thức thành hành động và kết quả cụ thể.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 83-KL/TW, ngày 8/8/2026 về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
Với 100% số phiếu bầu đồng ý, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu bà Nguyễn Thị Cát Tiên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, bảo đảm an ninh quốc gia phải đi trước một bước, không để công nghệ phát triển đến đâu, nguy cơ xuất hiện đến đó mới tìm cách ứng phó.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác thực chất, hiệu quả, sáng tạo và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Từ một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ đang từng bước định hình phương thức vận hành chính quyền theo hướng chủ động, gần dân và phù hợp thực tiễn.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia không chỉ củng cố tin cậy chính trị vững chắc mà còn đặt nền móng cho một mô hình hợp tác hiện đại, dựa trên tri thức và công nghệ cao.
Tiếp tục Phiên họp thứ 5, sáng 14/8/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 02 dự thảo.
Việt Nam phấn đấu giai đoạn 2026-2030 thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 50 nước dẫn đầu thế giới về xếp hạng về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Việt Nam đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt tối thiểu 10%/năm; giai đoạn 2031-2035, đạt từ 8-8,5%/năm và giai đoạn 2036-2045, đạt khoảng 7,5%/năm.
Việt Nam đặt mục tiêu quy mô dân số giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 105,4 triệu người; giai đoạn 2031-2035, đạt khoảng 108,3 triệu người và giai đoạn 2036-2045, đạt khoảng 112,9 triệu người.
Hai bên tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam-New Zealand, đồng thời nhất trí duy trì tiếp xúc chính trị cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.
Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 với 19 đội tuyển, 446 huấn luyện viên, vận động viên góp phần nâng cao năng lực của Quân đội trong huấn luyện, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa.
Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra thành 3 đợt, thảo luận 25 dự án luật, nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và công tác lập pháp của quốc gia.
Đại sứ Phạm Thanh Bình đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ ASEAN-Trung Quốc; hy vọng hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới.
Tờ Pasaxon đăng bài viết khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đều luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc và tình cảm chân thành nhất đối với mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu việc điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá, tín dụng chủ động, linh hoạt, an toàn, hiệu quả theo đúng mục tiêu, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-New Zealand, đồng thời đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Hội đàm với Thủ tướng New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị triển khai hiệu quả Chương trình hành động quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2025-2030.
Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 9 thống nhất tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin, phối hợp bảo vệ biên giới, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, góp phần giữ vững hòa bình khu vực.
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trang trọng theo nghi thức cho nguyên thủ nước ngoài thăm cấp nhà nước New Zealand, gồm lễ đón truyền thống của thổ dân Maori và đón chính thức.