Thủ tướng Malaysia mừng đội nhà sau chiến thắng tại giải U23 châu Á

Lần đầu tiên vào vòng tứ kết ngày trong lần đầu tham dự giải U23 châu Á, đội tuyển U23 Malaysia đã được Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak gửi lời chúc mừng.
Thủ tướng Malaysia mừng đội nhà sau chiến thắng tại giải U23 châu Á ảnh 1Các cầu thủ U23 Malaysia (áo đen) trong trận đấu với U23 Saudi Arabia. (Nguồn: AFC)

Sau chiến thắng lịch sử trước U23 Saudi Arabia tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 (AFC U23) vào tối 16/1 để ghi tên mình vào vòng tứ kết ngày trong lần đầu tham dự, đội tuyển U23 Malaysia đã được Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak gửi lời chúc mừng.

Trên Tweetter ông Najib viết “Chúc mừng những chú hổ U23 Malaysia vì đã đánh bại được Saudi Arabia để tiến vào vòng tứ kết AFC U23. Đất nước tôi. Niềm tự hào của tôi.”

[U23 châu Á: Malaysia tạo địa chấn, chờ U23 Việt Nam gây sốc]

U23 Malaysia đã ghi tên mình vào vòng tứ kết AFC U23 sau khi đánh bại Saudi Aribia 1-0 trong trận đấu cuối cùng ở bảng C. Malaysia là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên làm được điều này.

Tiền vệ Danial Amier Norhisham hiện đang cho câu lạc bộ Felda United đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Malaysia đứng ở vị trí thứ hai sau Iraq.

Vào thứ Sáu 19/1, Malaysia sẽ thi đấu với đội đứng đầu bảng D. Hiện bảng D vẫn còn là cuộc cạnh tranh giữa bốn đội Hàn Quốc, Việt Nam, Australia và Syria./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục