Thủ tướng Malaysia Najib Razak thăm chính thức Việt Nam

Ngày 3/4, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak thăm chính thức Việt Nam ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 3/4, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-5/4 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Najib Tun Razak sinh ngày 23/7/1953; có vợ và năm con; trình độ học vấn Cử nhân Kinh tế Công nghiệp tại Anh; tôn giáo: Đạo Hồi.

Quá trình hoạt động chính trị, năm 1976 ông được bầu làm nghị sỹ Quốc hội; năm 1978 là Thứ trưởng Năng lượng, Thông tin và Liên lạc; năm 1981 được bầu làm thành viên Hội đồng Tối cao của đảng Tổ chức Dân tộc Mã-lai thống nhất (UMNO).

Năm 1982 ông là Phó Chủ tịch Hội Thanh niên UMNO; năm 1988 là Chủ tịch Hội Thanh niên UMNO; năm 1993 là Phó Chủ tịch đảng UMNO và năm 2004 trở thành Phó Thủ tướng thứ chín của Malaysia.

Từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2008 ông là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; từ ngày 17/9/2008 là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính và từ tháng 4/2009 đến nay ông là Thủ tướng thứ sáu của Malaysia.

Ông là con trai của Thủ tướng thứ hai của Malaysia (Abdul Razak); là nghị sỹ Quốc hội trẻ nhất trong lịch sử Malaysia (được bầu vào Quốc hội năm 23 tuổi) và cũng là Thứ trưởng trẻ nhất của Malaysia (được bổ nhiệm năm 25 tuổi).

Cùng đi với Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak và Phu nhân trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này có Bộ trưởng Ngoại giao Datuk Anifah Aman; Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Quốc tế YB Dato’ Sri Mustapa Mohamed; Bộ trưởng Nông nghiệp YB Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob; Trưởng SOM Bộ Ngoại giao Malaysia Datuk Othman Hashim; Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng về Quan hệ quốc tế Datuk Mohammad Kamal Yan Yahaya; Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Azmil Mohd Zabidi.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.