Putin lái xe hybrid Nga

Thủ tướng Putin lái thử xe hybrid đầu tiên của Nga

Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã lái thử một chiếc Yo-Mobile, xe hybrid đầu tiên được sản xuất ở Nga trong quãng đường dài 10km.
Sau khi lái thử chiếc xe đua công thức 1 của Renault và chiếc xe ChryslerSebring sản xuất tại Nga, Thủ tướng Nga Vladimir Putin lại chọn lái thử mộtchiếc xe hybrid. Đó là chiếc Yo-Mobile, chiếc xe hybrid đầu tiên được sản xuất ởNga. Thủ tướng Putin đã lái chiếc xe trên trong quãng đường dài 10km từ dinhthự của mình tới dinh thự của Tổng thống Dimitry Medvedev ở ngoại ô Mátxcơva.Chiếc xe trên do Yo-Auto, một liên doanh giữa hãng sản xuất xe tải YarovitMotors và Onexim Group, sản xuất. Onexim Group là công ty của tỷ phú người Nga Mikhail Prokhorov. Liên doanhnày sẽ sản xuất 10.000 chiếc xe/năm và sẽ được tung ra thị trường trong năm 2012với mức giá rất hợp lý. Mẫu Yo-Mobile trên có thể sử dụng xăng, khí đốt và cả pin lithium-ionthông thường. Dự kiến, mẫu xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 3,5lít/100 km, có khả năng tăng tốc lên 100 km/giờ trong 8 giây và đạt vận tốc tốiđa là 130 km/giờ. Với mục tiêu sẽ xuất hiện trên thị trường vào nửa cuối năm 2012, mẫu xenày có giá bán trong khoảng từ 12.000-15.000 USD. Chiếc xe mà Thủ tướng Putinlái thử là chiếc xe phiên bản hàng đầu, được trang bị hệ thống truyền động bốnbánh, hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh, hệ thống hành trình và điều hòa không khítiêu chuẩn. Hình ảnh Thủ tướng Putin lái thử Yo-Mobile.
Thủ tướng Putin lái thử xe hybrid đầu tiên của Nga ảnh 1

Thủ tướng Putin lái thử xe hybrid đầu tiên của Nga ảnh 2

Thủ tướng Putin lái thử xe hybrid đầu tiên của Nga ảnh 3
Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”