Thủ tướng tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN+1

Sáng nay 18/11, tại Bali, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Sáng 18/11, tại Bali, Indonesia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự các Hộinghị cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đây là các hội nghịmở đầu một loạt các hoạt động cấp cao của ASEAN với các đối tác trong hai ngày18 và 19/11.

Các hội nghị cấp cao tập trung kiểm điểm và định hướng tương lai quan hệ hợptác giữa ASEAN với từng đối tác. Các đối tác khẳng định coi trọng quan hệ vớiASEAN, tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, kết nối và giữ vữngvai trò chủ đạo ở khu vực.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc năm nay đồng thời là hội nghị cấp cao kỷniệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Tại hội nghị,lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc kiểm điểm việc triển khai các Kế hoạchhành động ASEAN-Trung Quốc 2006-2010 và 2011-2015 thực hiện quan hệ đối tácchiến lược ASEAN-Trung Quốc vì hòa bình và thịnh vượng, triển khai Hiệpđịnh về Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA), và các hoạt động kỷ niệm20 năm quan hệ đối tác đối thoại.

Hai bên tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ởBiển Đông (DOC), thông qua Quy tắc Hướng dẫn thực hiện DOC, hướng tới xây dựngbộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng địnhASEAN có vai trò và vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình; đưara nhiều đề xuất nhằm tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với ASEAN vì hòa bình,hợp tác và phát triển thịnh vượng ở khu vực.

Với tư cách nước Điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngđề nghị hai bên tập trung nguồn lực triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn2011-2015 thực hiện Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-TrungQuốc vì Hòa bình và Thịnh vượng. Ưu tiên cho hợp tác kinh tế, nhất là triển khaiđầy đủ các hiệp định trong khuôn khổ ACFTA, phát huy hiệu quả của Trung tâmASEAN-Trung Quốc trong hỗ trợ tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư, phấn đấuđạt mục tiêu 500 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2015. Đẩy mạnhgiao lưu nhân dân, văn hóa, xã hội; tăng cường hợp tác về quản lý thiên tai vàứng phó khẩn cấp, như dịch bệnh, động đất và sóng thần... và đề nghị Trung Quốccó những hỗ trợ thiết thực cho ASEAN.
 
 Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc duy trì hòa bìnhvà ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là nguyện vọng và lợi íchchung của cả ASEAN và Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việchai bên tiếp tục đối thoại và tham vấn về DOC, đặc biệt việc hai bên vừa qua đãthông qua Quy tắc Hướng dẫn và họp lại Quan chức cao cấp về DOC và đề nghị haibên tiếp tục thực hiện đầy đủ DOC, tiến tới xây dựng COC nhằm bảo đảm hoà bình,ổn định và hợp tác, xây dựng lòng tin ở khu vực, giải quyết hoà bình các tranhchấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển 1982.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên ra tuyên bố cấpcao kỷ niệm ASEAN-Trung Quốc và tham dự lễ khai trương Trung tâm ASEAN-TrungQuốc.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản nhằm kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch hànhđộng triển khai “Tuyên bố Tokyo về quan hệ đối tác ASEAN-Nhật Bản năng động vàlâu dài bước vào thiên niên kỷ mới.” Lãnh đạo các nước ASEAN và Nhật Bản dự kiếnthông qua Tuyên bố chung về tăng cường đối tác chiến lược ASEAN-Nhật Bản vìhòa bình, ổn định và thịnh vượng, và Kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc nhằm kiểm điểm việc triển khai Kế hoạch hànhđộng ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2011-2015; tin tưởng việc nâng cấp quan hệASEAN-Hàn Quốc lên đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng tháng 10/2010sẽ tiếp tục là cơ sở quan trọng và động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộnghơn giữa hai bên trong tất cả các lĩnh vực.

Chiều cùng ngày sẽ diễn ra các Hội nghị cấp cao ASEAN+3, ASEAN-Hoa Kỳ vàMekong-Nhật Bản.

Cũng trong sáng 18/11, bên lề Hội nghị cấp cao 19 và các hội nghị cấp cao liên quan, đãdiễn ra Lễ ký kết Hiệp định hợp tác rừng ASEAN-Hàn Quốc với sự tham gia của Bộtrưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc đại diện cho Chính phủ Hàn Quốc và Bộtrưởng các nước ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tham dựvà ký kết hiệp định.

Hiệp định này tạo khuôn khổ pháp lý nhằm tăng cường hợp tác ngăn ngừa phárừng và suy thoái rừng, thúc đẩy bảo vệ môi trường, cũng như hợp tác ứng phó vớibiến đổi khí hậu, giảm thiểu khí thải cácbon… Năm 2011, Hàn Quốc vàASEAN triển khai 9 dự án hợp tác, trong đó dự án với Việt Nam trị giá 100.000USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục