Thủ tướng Ukraine phản bác kế hoạch của Tổng thống Nga

Thủ tướng Ukraine phản bác kế hoạch hòa bình của Tổng thống Nga

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 3/9 đã bác bỏ những đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về hòa bình tại Ukraine, cho rằng đó là một âm mưu nhằm lừa gạt Phương Tây.
Thủ tướng Ukraine phản bác kế hoạch hòa bình của Tổng thống Nga ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk (người đứng bên trái)

Theo Reuters, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 3/9 đã bác bỏ những đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về hòa bình tại Ukraine, cho rằng đó là một âm mưu nhằm lừa gạt Phương Tây trước thềm hội nghị thượng đỉnh của NATO và tránh các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva.


Tuyên bố của Thủ tướng Yatseniuk nói: "Kế hoạch thực sự của ông Putin là hủy diệt Ukraine và hồi sinh Liên bang Xô Viết. Tất cả những thỏa thuận trước đó đạt được với Nga - tại Geneva, tại Normandy, tại Berlin và tại Minsk - đều bị chính quyền Nga phớt lờ hoặc vi phạm một cách trơ trẽn".

Trước đó, phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Mông Cổ, Tổng thống Nga cho biết ông và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có quan điểm khá tương đồng về cách thức chấm dứt cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. 

Ông Putin nêu ra 7 bước, trong đó có việc trao đổi tù nhân và thiết lập một hành lang nhân đạo dành cho người tị nạn và hàng cứu trợ./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục