Thúc đẩy hợp tác trong công tác mặt trận giữa các địa phương Việt-Lào

Trong sáu năm qua, Thừa Thiên-Huế đã cử nhiều đoàn sang Salavan; đồng thời tổ chức tuyên truyền cho nhân dân huyện miền núi A Lưới và Salavan về bảo vệ, xây dựng đường biên giới.
Thúc đẩy hợp tác trong công tác mặt trận giữa các địa phương Việt-Lào ảnh 1Lễ ký kết tại hội nghị. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ngày 24/7, Hội nghị đánh giá Chương trình hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan giai đoạn 2012-2018 đã diễn ra tại thành phố Huế.

Thừa Thiên-Huế có chung 80km đường biên giới với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, trong sáu năm qua, Thừa Thiên-Huế đã cử nhiều đoàn sang Salavan gặp gỡ, trao đổi; đồng thời tổ chức tuyên truyền cho nhân dân huyện miền núi A Lưới và Salavan về bảo vệ, xây dựng đường biên giới đoàn kết, hữu nghị.

Hai bên duy trì và thực hiện tốt mô hình kết nghĩa giữa bảy thôn, xã Hồng Thủy với cụm 2, Cô Tài-Lào; giữa đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân - Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế và Đại đội bảo vệ biên giới 511 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Salavan. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ của tỉnh Salavan, năm 2017, Đội 192 của Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên-Huế đã quy tập được 13 hài cốt liệt sỹ.

[Đối ngoại biên phòng thúc đẩy biên giới Việt-Lào an ninh và phát triển]

Hiện, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có 469 lưu học sinh Lào đang theo học, trong đó tỉnh duy trì cấp 10 suất học bổng hằng năm cho học sinh tỉnh Salavan. Hai bên còn tích cực hợp tác trên các lĩnh vực y tế, văn hóa thể thao, du lịch, an ninh quốc phòng, quy tập, cất bốc mộ liệt sỹ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Bùi Thanh Hà đề nghị, thời gian tới, hai bên cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện của hai nước Việt Nam-Lào và hai địa phương Thừa Thiên-Huế và tỉnh Salavan.

Hai bên cũng cần tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở dọc tuyến biên giới, tổ chức trao đổi thông tin, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục phối hợp thực hiện hợp tác trong công tác mặt trận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục