Thúc đẩy quyền có quốc tịch cho phụ nữ và trẻ em

Hội thảo khu vực về "Thúc đẩy quyền có quốc tịch cho phụ nữ và trẻ em trong khu vực ASEAN đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.
Ngày 19/8, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khu vực về "Thúc đẩyquyền có quốc tịch cho phụ nữ và trẻ em trong việc thực hiện Công ước về QuyềnTrẻ em và Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ trongASEAN: Quan hệ đối tác tiềm năng giữa Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ vàtrẻ em ASEAN - Cao ủy Liên Hợp quốc về Người tị nạn."

Hội thảo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với Caoủy Liên Hợp quốc về Người tị nạn tổ chức.

Tham gia Hội thảo có đại diện Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ vàtrẻ em ASEAN, các quốc gia được lựa chọn thực hiện Công ước về Xóa bỏ mọi hìnhthức phân biệt đối xử với phụ nữ và Công ước về Quyền Trẻ em, Ban Thư ký ASEAN,các tổ chức phi Chính phủ, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc vềBạo lực đối với trẻ em, các thành viên của Ủy ban thực hiện Công ước về Quyềntrẻ em và Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, các đạibiểu đến từ các cơ quan của Liên Hợp quốc, các đối tác, nhà tài trợ tại ViệtNam, đại diện các Bộ, ngành của Việt Nam.

Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin về các hoạt động của ASEAN liên quan đếnviệc đảm bảo quyền có quốc tịch của phụ nữ và trẻ em ASEAN; chia sẻ những bàihọc và kinh nghiệm, nỗ lực của các nước ASEAN trong việc thúc đẩy quyền có quốctịch của phụ nữ và trẻ em ASEAN.

Hội thảo cũng chia sẻ thông tin và lộ trình thực hiện các kết luận vàkhuyến nghị có liên quan để thực hiện quyền có quốc tịch của phụ nữ và trẻ em.Hội thảo cũng là cơ hội để tăng cường quan hệ đối tác tiềm năng giữa Ủy ban thúcđẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN và Cao ủy Liên Hợp quốc về Người tịnạn trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em nói chung và quyềncó quốc tịch của các đối tượng này nói riêng.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để giới thiệu, trao đổi các hoạt động củaASEAN liên quan đến quyền có quốc tịch đối với phụ nữ và trẻ em; giới thiệunhững điển hình tốt về thúc đẩy quyền có quốc tịch; các thách thức liên quan đếnviệc thực hiện quyền có quốc tịch của phụ nữ và trẻ em ở cấp quốc gia...

Hội thảo cũng đề cập đến các chủ đề chính được xác định trong các Kết luậnkhuyến nghị liên quan của Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEANvà Ủy ban thực hiện công ước về Quyền Trẻ em về hiện thực hoá quyền có quốc tịchcủa phụ nữ và trẻ em; các bước thực hiện nhằm hiện thực hóa các khuyến nghị củaỦy ban thực hiện Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ vàCông ước về Quyền Trẻ em; quan hệ đối tác của Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyềnphụ nữ và trẻ em ASEAN - Cao ủy Liên Hợp quốc về Người tị nạn trong việc thúcđẩy các quyền có quốc tịch đối với phụ nữ và trẻ em.

Bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em là một trong những ưu tiêncủa các nước ASEAN. Điều này đã được phản ánh trong cam kết của các nhà lãnh đạoASEAN và được thể hiện trong Hiến chương ASEAN, Kế hoạch tổng thể của Cộng đồngVăn hóa-xã hội ASEAN 2009-2015, Tuyên bố Hà Nội về tăng cường thúc đẩy phúc lợixã hội và phát triển đối với phụ nữ và trẻ em ASEAN; thành lập Ủy ban thúc đẩyquyền phụ nữ và trẻ em ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 tại Hà Nội,Việt Nam.

Đến nay, tất cả các nước thành viên ASEAN đã phê chuẩn Công ước về Xóa bỏmọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và Công ước về Quyền Trẻ em. Các nướcASEAN đã có những nỗ lực đáng kể để thực hiện hai Công ước trên nhằm bảo vệquyền của phụ nữ, đảm bảo các quyền của trẻ em. Việc triển khai thực hiện cácCông ước này đã được đưa vào kế hoạch hoạt động của Ủy ban thúc đẩy quyền phụ nữvà trẻ em ASEAN.

Quyền quốc tịch của phụ nữ và trẻ em là một quyền quan trọng được phản ánhtrong cả hai Công ước trên và đã được các nước ASEAN cam kết thực hiện. Cácnguyên tắc của hai Công ước đã được lồng ghép và kết hợp vào kế hoạch phát triểnquốc gia, các chính sách và pháp luật và chương trình có liên quan của quốc gia.

Hội thảo đã góp phần thiết thực trong việc nâng cao nhận thức, tăng cườnghợp tác, chia sẻ và áp dụng các giải pháp hiệu quả, những kinh nghiệm tốt trongviệc thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em nói chung và quyền có quốctịch của họ nói riêng thông qua việc tích cực thực hiện tốt hai Công ước này.Thông qua hội nghị này, mối quan hệ đối tác giữa Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyềnphụ nữ và trẻ em ASEAN và Cao ủy Liên Hợp quốc về Người tị nạn cũng ngày càngđược thắt chặt và phát triển./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi vi phạm đều được ghi nhận làm căn cứ xử lý. (Ảnh: CATPHN)

Hà Nội chính thức “phạt nguội” vi phạm trật tự đô thị bằng camera AI

Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1), Công an thành phố Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng. Trong đó, hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt tổng cộng 12,5 triệu đồng.