Phát biểu ngày 17/12 tại cuộc họp báo cuối năm với các phóng viên thường trú tạiLiên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon yêu cầu các bênliên quan tại Cote D'Ivoire kiềm chế để tránh tình trạng bạo lực leo thang.
Tổng Thư ký Liên hợp quốcnhấn mạnh ông Ouattara phải được nhậm chức và "bất cứ kết quả nàokhác sẽ là sự nhạo báng đối với nền dân chủ và trật tự pháp luật."
Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn cản các hoạt động củaPhái bộ Liên hợp quốc tại Cote D'Ivoire và phong tỏa khách sạn Golf - nơi ôngOuattara trú ngụvà đặt văn phòng chính phủ của ông- là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".Hiện có khoảng 800 binh sĩ của Liên hợp quốc được triển khai để bảo vệ khách sạn này.
Cùng ngày, Mỹ cảnh báo "sắp hết" thời gian chuyển giao quyền lực ởCote D'Ivoire vàWashington chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ôngGbagbo, gia đình cũng như những người thân cận của tổng thống mãn nhiệm này, nếuông Gbagbo "tiếp tục bám giữ quyền lực một cách bất hợp pháp."
Liên minh châu Âu (EU) cũng đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt đối với 18nhân vật thân cận của ông Gbagbo, theo đó phong tỏa tài khoản ngân hàng và cấmcấp thị thực nhập cảnh cho các nhân vật này. Tại cuộc họp của EU tại Brussels(Bỉ), Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy yêu cầu ông Gbagbo phải rời bỏ chiếc ghế tổng thống "trước cuối tuần này," nếu muốn tránh bịđưa vào danh sách nêu trên.
Liên minh châu Phi (AU) cũng ủng hộ ông Ouattara đắc cử tổng thốngCote D'Ivoire, songvẫn tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp để ổn định tình hình tại đất nước vừa trải quanội chiến này.
Đại diện AU, ông Jean Ping ngày 17/12 đã tớiAbidjan để gặp ông Gbagbo. Ông Jean Ping mang theo bức thư củaCộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), với nội dung yêu cầu ông Gbagbo"chuyển giao quyền lãnh đạo cho ông Ouattara ngay lập tức," ngăn chặn tái diễnxung đột và đổ máu.
Theo số liệu thống kê mới công bố, các vụ đụng độ vũ trang ở Abítgiănggiữa hai phe phái đã khiến gần 30 người thiệt mạng. Hội đồng Bảo an Liên hợpquốc đã cảnhbáo tất cả các bên ở Cote D'Ivoire "sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động tấncông dân thường và sẽ bị đưa ra xét xử theo luật pháp quốc tế"./.