Thượng đỉnh liên Triều: Ký kết thỏa thuận quân sự toàn diện

Trưa 19/9, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận quân sự toàn diện nhằm giảm thiểu nguy cơ đụng độ quân sự và giảm căng thẳng ở khu vực biên giới.
Thượng đỉnh liên Triều: Ký kết thỏa thuận quân sự toàn diện ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) sau khi ghi sổ lưu bút trước cuộc hội đàm thượng đỉnh tại trụ sở Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 18/9. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đang diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, trưa 19/9 (theo giờ địa phương), hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận quân sự toàn diện nhằm giảm thiểu nguy cơ đụng độ quân sự và giảm căng thẳng ở khu vực biên giới.

Thỏa thuận này được ký giữa Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo.

Trước khi ký hiệp ước quân sự này, hai bên đã tiến hành hai cuộc hội đàm quân sự cấp tướng và cấp tá để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng, đồng thời xây dựng sự tin cậy giữa hai bên và các biện pháp thực thi thỏa thuận đã đạt được, bao gồm phối hợp khai quật hài cốt binh sỹ từ trận trong Chiến tranh Triều Tiên, rút thí điểm các tiền đồn ở Khu Phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền và giải giáp Khu vực An ninh chung tại Panmunjom.

[Lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu cuộc hội đàm kín]

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/9, thỏa thuận quân sự nói trên sẽ tách riêng với Tuyên bố chung, dự kiến được lãnh đạo hai miền Triều Tiên công bố vào cuối hội nghị.

Ngoài giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 trong năm nay còn đề cập 2 nội dung lớn khác, đó là cải thiện và phát triển quan hệ liên Triều và Thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục