Thưởng lãm những điệu múa cổ Ấn Độ quyến rũ giữa Thủ đô Hà Nội

Các nghệ sỹ nổi tiếng của Ấn Độ đã cống hiến những tiết mục múa Kuchipudi đầy màu sắc thần thoại miêu tả thần Shiva và thần Vishnu trong 10 kiếp.
Thưởng lãm những điệu múa cổ Ấn Độ quyến rũ giữa Thủ đô Hà Nội ảnh 1Các nghệ sỹ múa Ấn Độ trong một tiết mục biểu diễn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tối 21/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật múa cổ điển truyền thống Ấn Độ với các nghệ sỹ múa nổi tiếng đến từ Ấn Độ.

Tham dự sự kiện có tiến sỹ, Đại tướng, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kumar Singh, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-23/4/2017; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Harish Parvathaneni và Phu nhân; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 23 Đại sứ các quốc gia tại Việt Nam; các thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ; cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam cùng đông đảo sinh viên từ nhiều trường đại học tại Hà Nội.

Bày tỏ vui mừng khi nghệ thuật múa cổ điển truyền thống Ấn Độ được biểu diễn tại Thủ đô Hà Nội, Đại sứ Harish Parvathaneni nhấn mạnh, đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (7/1/1972-7/1/2017), 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ (2007-2017), 25 năm thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-Ấn Độ (1992-2017).

Đây cũng là sự kiện mở màn cho Năm Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ 2017 với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.

Tại Chương trình, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kumar Singh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã cùng thực hiện Lễ thắp đèn truyền thống của Ấn Độ.

Các khán giả đã được thưởng thức màn biểu diễn của 5 nghệ sỹ múa truyền thống nổi tiếng Ấn Độ, kết hợp 4 điệu múa cổ điển truyền thống Ấn Độ trong thể loại múa Kuchipudi, thể hiện những câu chuyện thần thoại của Ấn Độ miêu tả thần Shiva (Thần sáng tạo và hủy diệt), thần Vishnu (Thần bảo hộ) trong 10 kiếp.

Đây là hai trong ba vị thần quan trọng nhất của Ấn Độ giáo. Các nghệ sỹ múa đã thể hiện sự nhuần nhuyễn, thành thục của những động tác mang đậm phong cách múa Ấn Độ kết hợp cùng những biểu cảm trên gương mặt khiến các tiết mục vô cùng sinh động và lôi cuốn khán giả.

Bên cạnh đó, Chương trình còn có màn biểu diễn kết hợp của 5 nghệ sỹ múa Ấn Độ với Dàn nhạc giao hưởng quân đội Ấn Độ và Dàn nhạc dân tộc Nhà hát ca múa nhạc quân đội của Việt Nam, với các tiết mục mang âm hưởng truyền thống, cổ điển, kết hợp nét hiện đại, pha trộn những nét đặc sắc văn hóa hai nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị của nhân dân Việt Nam-Ấn Độ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.