Thượng viện Mỹ bác bỏ đề cử nhân sự lãnh đạo Eximbank của ông Trump

Với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Ủy ban Thượng viện Mỹ đã từ chối chấp thuận đề cử ông Scott Garrett, cựu nghị sỹ Cộng hòa đại diện cho bang New Jersey, vào vị trí lãnh đạo Eximbank.
Thượng viện Mỹ bác bỏ đề cử nhân sự lãnh đạo Eximbank của ông Trump ảnh 1Ông Scott Garrett. (Nguồn: Danielle Parhizkaran/northjersey.com)

Ngày 19/12, Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Mỹ đã bác bỏ đề cử nhân sự của Tổng thống Donald Trump cho vị trí lãnh đạo Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu (Eximbank).

Với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 13 phiếu chống, ủy ban trên đã từ chối chấp thuận đề cử ông Scott Garrett, cựu nghị sỹ Cộng hòa đại diện cho bang New Jersey, vào vị trí lãnh đạo Eximbank.

Hai thượng nghị sỹ Cộng hòa là Mike Rounds và Tim Scott đã cùng với phe Dân chủ phản đối đề cử này.

Việc đề cử ông Garrett đã gây ra tranh cãi sâu sắc trong Ủy ban Ngân hàng và cơ hội của ông được ủy ban này ủng hộ trở nên mờ nhạt vào tuần trước khi ông Rounds tuyên bố sẽ phản đối.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã từ chối rút ông Garrett khỏi danh sách đề cử.

Trước đó cùng ngày, ủy ban trên đã chấp thuận 4 đề cử khác vào ban lãnh đạo Eximbank là Kimberly Reed, Spencer Bachus, Judith Pryor và Claudia Slacik.

Trong trường hợp họ được Thượng viện phê chuẩn sẽ trao cho Eximbank số đại biểu quy định cần thiết để biểu quyết một vấn đề, cho phép cơ quan này phê chuẩn các thương vụ trị giá trên 10 triệu USD.

Eximbank đã thiếu số đại biểu cần thiết trong gần 2 năm qua khi Chủ tịch Eximbank hồi đó là Richard Shelby từ chối xem xét các đề cử của Tổng thống Barack Obama vào ban lãnh đạo ngân hàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục