Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Lynne Tracy làm Đại sứ tại Nga

Tân Đại sứ Mỹ tại Nga, bà Lynne Tracy cũng đã từng làm việc tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây là Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan.
Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Lynne Tracy làm Đại sứ tại Nga ảnh 1Bà Lynne Tracy được phê chuẩn làm Đại sứ Mỹ tại Nga. (Ảnh: Twitter/TTXVN)

Ngày 21/12, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Lynne Tracy làm Đại sứ tại nước này tại Nga, chấm dứt tình trạng khuyết vị trí này 3 tháng qua trong bối căng thẳng gia tăng do cuộc xung đột tại Ukraine.

Với 93 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Thượng viện phê chuẩn bà Lynne Tracy, người hiện là Đại sứ Mỹ tại Armenia, và từng là nhân vật số 2 tại Đại sứ quán ở Moskva làm Đại sứ Mỹ tại Nga.

Bà Tracy là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí ngoại giao chủ chốt này.

[Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử nữ Đại sứ mới tại Nga]

Cuộc bỏ phiếu trên diễn ra vài giờ trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine hồi tháng Hai năm nay.

Người tiền nhiệm của bà Tracy, là ông John Sullivan, đã nghỉ hưu hồi tháng Chín vừa qua vì lý do cá nhân.

Tân Đại sứ Mỹ tại Nga cũng đã từng làm việc tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây là Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục