Tiễn Tí đón Sửu 'khoe' 80 tác phẩm phác họa về 'đầu cơ nghiệp'

Hoạt động nghệ thuật nhân dịp cuối năm con chuột sẽ quy tụ 23 nghệ sỹ, tựu chung trong nguồn suy tư từ hình tượng trâu của năm mới Tân Sửu.
Tác phẩm của họa sỹ Nguyễn Quốc Thắng. (Ảnh: BTC)
Tác phẩm của họa sỹ Nguyễn Quốc Thắng. (Ảnh: BTC)

Triển lãm “Tiễn Tí đón Sửu” chính thức mở cửa đón khách từ 16 giờ ngày 23/1, mở cửa đến hết ngày 29/1 tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội), mang đến không chỉ tranh vẽ mà còn tác phẩm gốm Bát Tràng, áo bông chần thêu hình trâu...

Đây là triển lãm nghệ thuật thường niên của nhóm họa sỹ G39, đứng đầu là họa sỹ Lê Thiết Cương. Sự kiện là năm thứ 7 nhóm duy trì hoạt động này.

Để đón xuân Tân Sửu 2021, “Tiễn Tí đón Sửu” muốn mang đến thông điệp: Nghệ thuật Việt khởi đi từ làng, từ nghệ thuật làng, con trâu như cái cột của ngôi nhà văn hóa, văn minh Việt. Chính hình tượng con trâu cần cù, chăm chỉ, khỏe mạnh là nguồn cảm hứng cho các nghệ sỹ sáng tác nghệ thuật.

"Đó cũng là một cái cớ đẹp, gợi cảm, gợi hứng cho tâm trạng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khi năm hết rồi Tết lại đến. Đây cũng là một lệ riêng của người họa sỹ mà không phải ngành nghệ thuật nào cũng dễ dàng có được," đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Triển lãm bao gồm 80 tác phẩm về con trâu của 23 họa sỹ. Bên cạnh những nét vẽ chững chạc, cứng cáp của các họa sỹ dày dặn kinh nghiệm, còn có cả những tác giả nhí hay chính là thế hệ con, cháu của lứa họa sỹ trưởng thành - hứa hẹn mang đến những khắc họa ngộ nghĩnh, hồn nhiên hơn với chủ đề tự do.

Đan xen các chất liệu hiện đại và truyền thống như sơn dầu, sơn acrylic, bột màu với giấy dó, vải màn, gốm Bát Tràng... mẫu số chung mà các nghệ sỹ nhắm tới là đem lại cảm giác lạc quan, tươi mới cho người xem sau năm 2020 nhiều biến cố và trắc trở.

“Tiễn Tí đón Sửu” cũng là nơi trưng bày các tác phẩm kết hợp giữa hình ảnh trâu, gốm Bát Tràng và tranh vải màn - những sở trường của họa sỹ Lê Thiết Cương. Buổi triển lãm còn giới thiệu một số mẫu áo chần bông thêu hình tượng trâu của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tiễn Tí đón Sửu 'khoe' 80 tác phẩm phác họa về 'đầu cơ nghiệp' ảnh 1Đĩa gốm hình trâu họa sỹ Lê Thiết Cương vẽ từ năm Đinh Sửu 1997 cũng xuất hiện trong triển lãm. (Ảnh: NVCC)
Tiễn Tí đón Sửu 'khoe' 80 tác phẩm phác họa về 'đầu cơ nghiệp' ảnh 2Thiết kế áo chần bông của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy. (Ảnh: BTC)
Tiễn Tí đón Sửu 'khoe' 80 tác phẩm phác họa về 'đầu cơ nghiệp' ảnh 3Tranh của Nguyễn Quốc Thắng. (Ảnh: BTC)
Tiễn Tí đón Sửu 'khoe' 80 tác phẩm phác họa về 'đầu cơ nghiệp' ảnh 4Tranh của Vương Linh. (Ảnh: BTC)
Tiễn Tí đón Sửu 'khoe' 80 tác phẩm phác họa về 'đầu cơ nghiệp' ảnh 5NTác phẩm của họa sỹ Tào Linh. (Ảnh: BTC)
Tiễn Tí đón Sửu 'khoe' 80 tác phẩm phác họa về 'đầu cơ nghiệp' ảnh 6Nét vẽ trâu ngộ nghĩnh của Nguyễn Vương Bảo Trân. (Ảnh: BTC)
Tiễn Tí đón Sửu 'khoe' 80 tác phẩm phác họa về 'đầu cơ nghiệp' ảnh 7Tác phẩm 'Trâu đàn' của Nguyễn Minh (Phố).
Tiễn Tí đón Sửu 'khoe' 80 tác phẩm phác họa về 'đầu cơ nghiệp' ảnh 8Tác phẩm ''Rác'' vẽ trên giấy bìa của họa sỹ nhí Nguyễn Minh Đức. (Ảnh: BTC)
Tiễn Tí đón Sửu 'khoe' 80 tác phẩm phác họa về 'đầu cơ nghiệp' ảnh 9Tranh của họa sỹ Lê Thiết Cương. (Ảnh: BTC)
Tiễn Tí đón Sửu 'khoe' 80 tác phẩm phác họa về 'đầu cơ nghiệp' ảnh 10Tranh của họa sỹ Bình Nhi. (Ảnh: BTC)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục