Tìm thấy chiếc ấn cổ 2.600 năm tuổi tại thành cổ Jerusalem

Thông báo ngày 9/9 của cơ quan chức năng Israel và Quỹ Thành phố David cho biết chiếc ấn này đã tồn tại từ khoảng 2.600 năm trước, tức thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên.
Tìm thấy chiếc ấn cổ 2.600 năm tuổi tại thành cổ Jerusalem ảnh 1Cận cảnh chiếc ấn cổ mới được tìm thấy. (Nguồn: thành phố David)

Trong quá trình khai quật một địa điểm tại phía Bắc thành phố David - một di chỉ khảo cổ thuộc thành cổ Jerusalem, các nhà khảo cổ Israel đã tìm thấy một chiếc ấn có khắc những ký tự Do Thái cổ.

Thông báo ngày 9/9 của cơ quan chức năng Israel và Quỹ Thành phố David cho biết chiếc ấn này đã tồn tại từ khoảng 2.600 năm trước, tức thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên - là thời kỳ Vương quốc Judah.

Kích cỡ của chiếc ấn này khoảng 1cm và có khắc các ký tự Do Thái, thể hiện chủ nhân của nó là một nhân vật quyền lực tại vương quốc, là cận thần tin tưởng của nhà vua thời Judah.

Ở thời cổ đại, ấn/triện được dùng để xác thực văn bản của một nhân vật quan trọng nào đó, như người có địa vị, quan chức cao cấp. Các họa tiết hay chữ khắc trên con dấu cho phép xác định chủ sở hữu. Ấn/triện hay con dấu này dùng để niêm phong tài liệu, thư hay thay chữ ký./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.